Công an phường Giảng Võ: Lập tổ công tác đặc biệt, sát cánh cùng dân rời khỏi "điểm đen" nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay trong đêm 21/7, 10 hộ với 19 nhân khẩu đang trú tại nhà G6A khu tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội đã được di dời để tránh bão …

Lập 3 tổ xử lý tình huống khẩn cấp

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng CAP Giảng Võ cho biết, tổng số người dân được di dời vào tối qua 21/7 gồm 19 người, trong đó có 2 người trên 75 tuổi và 2 thiếu niên dưới 14 tuổi. Các lực lượng chức năng của phường Giảng Võ đã tích cực tham gia vận động và nhận được sự ủng hộ đồng thuận của người dân nên đến 21h ngày 21-7, hộ dân cuối cùng đã dời chung cư nguy hiểm đến nơi lưu trú tạm như nhà văn hóa, trường học, nhà nghỉ… cách chung cư G6A Thành Công khoảng 100 m.

Trước đó, ngay chiều 21/7, Công an phường Giảng Võ đã phối hợp Ban chỉ huy quân sự phường xử lý các cây cối gãy đỗ sau cơn giông. Chỉ sau 2 giờ, công tác xử lý đã xong, để các chiến sỹ CAP Giảng Võ tiếp tục bắt tay ngay vào những nhiệm vụ ứng phó với bão.

Chiến sỹ Công an phường Giảng Võ xuống từng hộ dân để vận động di dời

Chiến sỹ Công an phường Giảng Võ xuống từng hộ dân để vận động di dời

Việc di dời khỏi nhà của mình là một điều bất tiện, không phải hộ gia đình nào cũng đồng thuận. Để nhận được sự đồng thuận của người dân, Công an phường Giảng Võ đã cử 41 đồng chí cảnh sát khu vực thông báo trên các tổ dân phố về các biện pháp phòng tránh bão. Đặc biệt đối với khu nhà G6A Thành Công, trực tiếp Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ đã cùng các cảnh sát khu vực đến tận nhà, gặp trực tiếp người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.

Một số người dân cho rằng bão vào thì không cần thiết phải di dời, và họ còn tài sản trong nhà, cần phải bảo vệ an toàn cả tài sản của gia đình. Trước sự cương nghị của người dân, câu nói lay động lòng người của Trưởng Công an phường Giảng Võ trong đêm di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. “Nếu mái nhà này sập xuống, tôi sẽ không còn kịp xin lỗi bác đâu. Xin bác hãy tin chúng tôi, đi khỏi đây đêm nay”, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng nhỏ nhẹ nói nhưng đầy kiên quyết.

Công an phường Giảng Võ hỗ trợ di chuyển người dân ngay trong tối 21/7

Công an phường Giảng Võ hỗ trợ di chuyển người dân ngay trong tối 21/7

Bằng việc gõ cửa từng căn hộ để ngồi đối diện, lắng nghe và giải thích, từng lời nói, từng hành động của đồng chí Trưởng công an phường đều xuất phát từ tâm thế của một người con trong khu phố, đã thuyết phục thành công được người dân khu nhà G6A ra khỏi vùng nguy hiểm, di dời đến địa điểm an toàn.

Cũng ngay trong tối 21/7, Công an phường Giảng Võ đã thành lập ngay 3 tổ khẩn cấp để ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh trước, trong và sau bão. “Ba tổ này sẽ đóng tại 3 địa điểm khác nhau để sẵn sàng di dời người dân của các khu vực nguy hiểm đến những nơi an toàn nhất. Yêu cầu đặt ra đối với 3 tổ này là phải luôn thường trực, sẵn sàng đối phó với tình huống nguy cấp nhất, đặc biệt là các tình huống liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự trong khi bão”, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng chia sẻ.

Yên tâm khi rời đi

Bên cạnh đó, một người dân bày tỏ lo lắng về sự bất tiện trong sinh hoạt khi gia đình họ có người già, phụ nữ, nếu di chuyển ra nhà văn hóa, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng đã giao cảnh sát khu vực bố trí ngay 4 phòng trọ tại khu vực nhà trọ cách nhà họ 100m để đảm bảo người dân không phải di chuyển quá xa.

Được sự đồng ý của UBND phường, các phương án hỗ trợ người dân và bố trí nơi sinh hoạt tạm thời được triển khai nhanh chóng và suôn sẻ, đồng thời tham mưu UBND phường hỗ trợ cơm nước cho người dân. Công an phường phụ trách hỗ trợ người dân chỗ ở.

Công an phường Giảng Võ hỗ trợ 4 khu nhà trọ để người dân lánh nạn

Công an phường Giảng Võ hỗ trợ 4 khu nhà trọ để người dân lánh nạn

Trước những băn khoăn của người dân về an toàn tài sản của gia đình mình khi họ di dời đến nơi trú tạm, Trưởng Công an phường Giảng Võ đã chỉ đạo bố trí cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn về tài sản cho người dân.

Nhờ sự kiên trì, tận tụy và chân thành của Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng đã biến một quyết định hành chính thành một cuộc di dời nhân văn, không chỉ giúp dân tránh khỏi hiểm họa cận kề, mà còn gieo vào lòng họ một niềm tin bền vững rằng công an nhân dân – khi ở gần dân thật sự – sẽ là người bảo vệ và đồng hành, không phải người xa cách.

Nụ cười của người dân khi đón nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm của UBND phường và Công an phường Giảng Võ

Nụ cười của người dân khi đón nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm của UBND phường và Công an phường Giảng Võ

Chung cư G6A thuộc quận Ba Đình cũ, gồm 3 khối nhà cao 5 tầng. Theo kết quả kiểm định từ năm 2016, hai khối trong số này được xác định ở cấp độ D – mức độ nguy hiểm cao nhất, cần di dời khẩn cấp để phá dỡ, tái thiết. Dù vậy, hàng chục hộ dân vẫn bám trụ suốt gần một thập kỷ qua, bất chấp việc khu vực đã được quây tôn và cảnh báo mất an toàn.