TP.HCM:

Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương

ANTĐ - Khi lực lượng công an phối hợp cùng tổ bảo vệ dân phố truy bắt các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, 1 bảo vệ dân phố đã bị đâm trọng thương. Công an buộc phải nổ súng.
Đột kích vào phòng trọ khống chế nhóm con nghiện
Ngày 22/8, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Trần Minh Sang (SN 1980), Trần Minh Trí (SN 1983, em ruột Sang) và Lê Thanh Tùng (SN 1994, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Công an cũng đang mở rộng điều tra với nhóm này, về hành vi "trộm cắp tài sản". 
Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương ảnh 1
Trần Minh Sang (trái) và Lê Thanh Tùng (phải) tại cơ quan công an

Thiếu tá Nguyễn Mai Chức – Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, cho biết, vào lúc 15h15 chiều 21/8, trên đường tuần tra, tổ công tác Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức phát hiện hai anh em Sang - Trí đi trên xe máy, trên người đầy hình xăm vằn vện có biểu hiện nghi vấn liền tổ chức đeo bám. Khi tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi vào dãy nhà trọ không số có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tại hẻm số 17, đường Tam Bình, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thì tiến hành kiểm tra hành chính. 
Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương ảnh 2
Nhiều đoản phá khóa công an thu giữ được tại phòng trọ của các đối tượng

Lúc này, lực lượng công an phối hợp cùng với 2 bảo vệ dân phố tại khu vực, trong đó có anh Đoàn Thanh Tú – phó ban Bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra hành chính phòng trọ có nhóm thanh niên khả nghi. Tại phòng trọ số 2, công an phát hiện ngoài Sang và Trí còn có Tùng và Trương Thị Mỹ Linh (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long), trong phòng trọ có nhiều đoản phá khóa, dụng cụ sử dụng ma túy đá, nhiều ổ khóa, ví tiền…
Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương ảnh 3
Hung khí nhóm đối tượng dùng để chống trả lực lượng công an

Nghi ngờ các đối tượng thuộc băng nhóm trộm cắp nên công an yêu cầu tất cả về trụ sở công an phường làm việc. Bất ngờ các đối tượng chống đối, Sang cầm mỏ lết và thanh sắt chữ T, Trí cầm dao bấm, Tùng cũng cầm đoạn sắt hung hăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ để tháo chạy ra đường.
Chi tiết vụ nổ súng trấn áp nhóm đối tượng nguy hiểm
Trước sự chống đối quyết liệt của các đối tượng, lực lượng buộc phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, tuy nhiên chúng vẫn ngoan cố không chịu buông hung khí. Truy đuổi được khoảng 300m thì anh Tú bắt kịp được Trí. Trong lúc hai người giằng co thì bất ngờ Trí dùng dao bấm đâm trúng bụng, khiến anh Tú gục xuống đường. 
Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương ảnh 4
Đối tượng Trần Minh Trí được công an giám sát tại bệnh viện

Đứng trước tình thế nguy hiểm, 1 công an đã nổ phát súng trúng vào chân tên Trí, chạy được 1 đoạn thì tên này cũng gục xuống. Sau phát súng, mảnh đạn văng xuống đường bật lên trúng vào tay người đi đường là ông Đỗ Hoàng Sơn gây thương tích. Ngay sau đó, tất cả 3 đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế, bắt gọn. 3 người bị thương là anh Tú, đối tượng Trí và ông Sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức.
Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương ảnh 5
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến ông Sơn bị thương tích

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đều là những con nghiện ma túy, có tiền án tiền sự. Khám xét căn phòng trọ trên, cơ quan công an phát hiện có 15 đầu đoản phá khóa, 12 ổ khóa, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và ví tiền, giấy tờ, ĐTDĐ… của nhiều nạn nhân. Chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản trước khi bị bắt giữ.
Theo Đại tá Toàn, tất cả 3 người được chuyển đi cấp cứu đều bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay trong đêm 21/8, ban chỉ huy công an quận Thủ Đức cùng với lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã tổ chức thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần anh Tú và ông Sơn tại bệnh viện Thủ Đức. Riêng tên Trí vẫn đang được điều trị vết thương ở chân dưới sự giám sát của công an.
Công an nổ súng trấn áp tội phạm, vô tình làm người đi đường bị thương ảnh 6
Nhiều ĐTDĐ, máy ảnh cũng được thu giữ 

Bên cạnh đó, UBND quận cũng đã trao tặng Bằng khen cho anh Đoàn Thanh Tú và Công an phường Hiệp Bình Chánh vì đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra nhóm đối tượng nói trên.