Công an không nghỉ, Hà Nội yên vui

ANTĐ - Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, địa bàn không xảy ra đua xe trái phép, an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo… chuỗi kết quả đó ghi nhận nỗ lực của CATP Hà Nội, để nhân dân Thủ đô đón mừng 38 năm ngày đất nước thống nhất trong niềm vui và sự bình yên.
Công an không nghỉ, Hà Nội yên vui ảnh 1
Bố trí lực lượng ứng trực một cách khoa học, lực lượng CSGT Hà Nội 
đã đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn không kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5


“Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các lực lượng CATP Hà Nội được Giám đốc CATP quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn” - Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhấn mạnh và cho biết, toàn lực lượng CSHS Thủ đô đã tăng cường tuần tra mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực công cộng, nơi vui chơi giải trí, nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động trộm cắp móc túi, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của nhân dân.

Tại các bến tàu, nhà ga, sân bay, điểm trung chuyển xe buýt và các bến xe khách đường dài, Phòng CSHS phối hợp với công an các quận, huyện bố trí lực lượng mật phục 24/24h để phát hiện, đấu tranh triệt để với các hành vi cò mồi, tranh giành, ép giá hành khách và kiên quyết xử lý các xe khách vi phạm quy định, chạy lòng vòng đón trả khách bừa bãi gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến TTATGT.

Lực lượng CSHS đã phối hợp với các địa bàn thường xuyên tuần tra đêm tại các khu công nghiệp và khu dân cư vắng người qua lại để phòng ngừa trộm cắp tài sản. Đêm 30-4, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSHS phối hợp với bảo vệ khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh - Hà Nội) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp 20 chiếc lốp xe máy của một doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp này. 

Công an không nghỉ, Hà Nội yên vui ảnh 2
Người dân vui chơi 2 ngày lễ trong không khí yên vui

Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn giao thông trên 9 tuyến và 15 nút giao thông trọng điểm của thành phố. Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được Phòng CSGT bổ sung nhiều cách làm mới. Đơn vị bố trí lực lượng tăng cường hướng dẫn điều hành giao thông, mục đích chính nhằm hướng dẫn cho du khách đến tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố được thuận tiện.

Mặt khác, CSGT Hà Nội tăng cường phối hợp với lực lượng CSCĐ và công an các quận, huyện tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải, xe khách chở quá tải, quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, nồng độ cồn cao… “Giải quyết triệt để những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nêu trên, nên trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Hà Nội đã giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông (giảm số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước” - Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

Công tác tuần tra kiểm soát hành chính của lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua được thực hiện thường xuyên. Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP thông tin: “Đơn vị ứng trực 100% quân số, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu của thành phố và hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố trên địa bàn”. Khi thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị của Trung đoàn luôn đảm bảo chế độ ứng trực thông tin báo cáo và điều lệnh nội vụ, không có chiến sỹ nào vi phạm kỷ luật. Được sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc sát sao của đồng chí Giám đốc CATP, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện đã giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn thành phố chỉ xảy ra 64 vụ phạm pháp hình sự các loại, giảm 4 vụ (4,4%) so với cùng kỳ năm trước và giảm 17 vụ (20,4%) so với 1 tuần trước đó.