- Giao dịch trên mạng xã hội để mang 20kg pháo từ Yên Bái về Hà Nội tiêu thụ
- Hà Nội: Xử lý nghiêm đối tượng 'buôn' hơn 30 kg pháo
![]() |
Hai anh em Hòa, Ngọc và tang vật |
Tại cơ quan công an, Nông Đức Hòa đã khai nhận ngày 4/2/2021, gia đình Hòa (gồm gia đình nhà anh, chị, em ruột) tổ chức tảo mộ và ăn tối tại nhà. Sau khi ăn cơm xong, em trai Hòa là Nông Đức Ngọc ra sân lấy trong xe máy ra 1 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả và đưa cho Hòa ra vườn sau nhà châm lửa đốt. Sau khi pháo nổ hết, Hòa đem vỏ pháo cất giấu vào khu vực bếp của gia đình.
Tại hiện trường, công an huyện Sóc Sơn đã lập biên bản tạm giữ 1 vỏ pháo loại 36 quả và xác minh làm rõ các đối tượng đốt pháo.
Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, Công an huyện Sóc Sơn xác định Nông Đức Hòa và Nông Đức Ngọc có hành vi sử dụng pháo hoa nổ. Bản thân Hòa chưa có tiền án, tiền sự, Ngọc hiện đang trong thời gian chấp hành hình phạt án tù treo về tội đánh bạc. Cả hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Hành vi của Nông Đức Hòa và Nông Đức Ngọc đều vi phạm "Sử dụng các loại pháo mà không được phép" quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Theo đó, Công an huyện Sóc Sơn đã xử lý vi phạm hành chính 2 đối tượng Hòa và Ngọc với số tiền 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng), đồng thời đưa 2 đối tượng ra kiểm điểm trước dân để răn đe.
Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Công an xã, Thị trấn trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự để người dân Sóc Sơn đón Tết Nguyên đán trong yên bình.