Công an huyện Sóc Sơn xử lý gần 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Ngày 10-1, CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh nhóm đối tượng di chuyển được camera an ninh ghi lại

Các đối tượng gồm: Lâm Văn Kh; Lê Văn A; Vũ Ngọc H; Hoàng Tuấn A; Phạm Văn T; Nguyễn Văn T; Trần Trọng Hải N; Phạm Tiến N; Nguyễn Minh Q; Đặng Hoàng L; Phạm Quang D; Đặng Huy H; Nguyễn Văn C; Phạm Sỹ H đều sinh năm 2007 và cùng ở thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên) và Vũ Văn B (SN 2009), Lưu Thế Th (SN 2008), Trần Trọng Hải Minh (SN 1980) cũng đều ở thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên.

Theo điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh, thiếu niên từ Thái Nguyên như trên đã hẹn nhau sang huyện Sóc Sơn giải quyết mâu thuẫn trong dịp đi chơi Tết Dương lịch 2024.

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Cả nhóm gồm 16 người đi trên 8 chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao mang theo dao tự chế và nhập hội với nhau tại khu vực Đền Gióng, huyện Sóc Sơn.

Tại bờ hồ khu vực Đền Gióng các đối tượng thoả thuận và thống nhất trên đường về gặp người đi đường đã cầm hung khí đuổi đánh, chém vì cho rằng nhìn đểu.

Các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy để không bị phát hiện sau khi gây án. Sau đó cả nhóm 8 xe gồm 16 người tiếp tục di chuyển cùng đoàn, trên đường từ đền Gióng về đến thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn gặp nhóm của anh Bùi Văn Q (SN 2005 ) ở huyện Sóc Sơn, đi ngược chiều gồm 3 xe máy.

Cho rằng xe máy đi ngược chiều nháy đèn chói mắt, lập tức đám thanh thiếu niên hiếu chiến đã quay đầu xe đuổi theo nhóm anh Q. tấn công, khiến a Q. bị thương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ, triệu tập các đối tượng. Vật chứng thu giữ 2 dao gồm 1 dao bấm, 1 thanh kiếm tự chế dài khoảng 50cm. Hiện vụ việc CAH Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra.