Công an huyện Quốc Oai báo công tại khu di tích Công an trung ương

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND vào 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 18-7, CAH Quốc Oai, Hà Nội đã trang trọng báo công tại tượng đài Vì ANTQ khu di tích lịch sử Nha Công an trung ương (tỉnh Tuyên Quang).

Trong những năm qua, CBCS và lực lượng Công an xã thuộc CAH Quốc Oai không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức Cách mạng, không quản ngại khó khăn gian khổ; chủ động tham mưu với Huyện và CATP nhiều chỉ thị, kế hoạch trong công tác đảm bảo giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Lễ báo công được tổ chức trang trọng, nhiều ý nghĩa

Trước tượng đài Vì ANTQ khu di tích lịch sử Nha Công an trung ương, CBCS CAH Quốc Oai và đại diện Ban Công an 20 xã đã hội tụ để tiếp bước truyền thống lực lượng CAND; và kính dâng những thành tích đạt được trong những năm qua. Đảng ủy, BCH CAH đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác, phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng CBCS; đào tạo, điều động luân chuyển hợp lý nhằm phát huy cao nhất năng lực, sở trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

CBCS CAH luôn yên tâm công tác, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu công tác đặt ra cơ bản được thực hiện có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra.

Trước tượng đài Vì ANTQ khu di tích lịch sử Nha công an trung ương

Các tháng đầu năm 2015, CAH Quốc Oai tập trung điều tra, khám phá 27/40 vụ phạm pháp hình sự (đạt 68%); khám phá 100% trọng án; triệt phá 8 ổ nhóm hình sự/21 đối tượng, 3 ổ nhóm mại dâm/18 đối tượng, 15 ổ nhóm cờ bạc/69 đối tượng.

CAH đã điều tra khám phá 13 vụ bắt 14 đối tượng có hành vi “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý”; khởi tố 8 vụ với 9 bị can. Phát hiện, xử lý hành chính 27 vụ với 27 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, thu nộp ngân sách gần 1,2 đồng. Công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai.