Công an huyện Gia Lâm 'tiếp sức' tới trường cho học sinh vùng biên cương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn công tác Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội do Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn cùng chỉ huy các đội, trưởng Công an xã, thị trấn đã đến thăm và tặng quà cho Trường Tiểu học số 2; Công an xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm trao tặng quà học sinh

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm trao tặng quà học sinh

Hưởng ứng kế hoạch số 60/KH-CAHN-PX03 ngày 21/02/2023 của Công an Thành phố về việc tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới- Biên cương Tổ Quốc tôi”, Công an huyện Gia Lâm đã phát động CBCS quyên góp ủng hộ tiền, quà với số tiền trên 200 triệu đồng và tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu học sinh Trường Tiểu học số 2 và Công an xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Công an huyện Điện Biên, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Pồn cùng Thầy và trò Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm chia sẻ: “Mặc dù đời sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng vẫn bám biên, bám núi, bám rừng ngày đêm giữ gìn, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Qua chương trình này để bày tỏ tình cảm, sự chia sẻ khó khăn với bà con các dân tộc Tây Bắc nói chung và mong rằng Thầy, trò khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực dạy và học tập, trau dồi kiến thức để cống hiến, xây dựng quê hương đất nước bình yên và giàu đẹp”.

Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn

Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Nhà trường đồng chí Quàng Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn đã trân trọng cảm ơn đoàn công tác: “Tình cảm của CBCS Công an Thủ đô dành cho bà con vùng cao chúng tôi rất trân trọng về sự quan tâm này, đây là nguồn động viên để chúng tôi và nhà trường chăm lo, dạy và học để vun đắp tương lai cho các học sinh, xây dựng phát triển quê hương, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”.

Đoàn công tác đã tổ đến viếng nghĩa trang Điện Biên, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và khu tưởng niệm các Anh hùng liệt đồi A1, đền thờ Tướng quân Hoàng Công Chất. Thông qua hoạt động sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa này, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng thiết thực cho CBCS.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng bộ máy tính trị giá 35 triệu đồng Công an xã Mường Pồn. Món quà động viên CBCS khắc phục khó khăn, làm tốt công tác bảo đảm ANTT, vì sự bình yên biên giới.