Công an huyện Cư Jút triệt phá nhóm 4 đối tượng, thực hiện 32 vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy do một đối tượng có 6 tiền án cầm đầu vừa bị Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông triệt phá, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho người dân. 

Thượng tá Nguyễn Mậu Truyền – Trưởng Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, “Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Cư jút, tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Nguyên nhân chủ yếu do một số người dân sơ hở, mất cảnh giác, nhất là các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thói quen để xe ở dưới sân, bên hông nhà không có tường rào, cổng, thậm chí có một số người còn để cả chìa khóa trên xe, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Trước tình hình đó, Công an huyện Cư Jút đã xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh với loại tội phạm này. Với tinh thần quyết tâm cao, sau thời gian ngắn xác lập án đấu tranh, Công an huyện Cư Jút đã nhanh chóng triệt phá, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên là Nguyễn Huy Hùng (SN 1982), trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Phạm Huy Hoàng (SN 1992), Đinh Quốc Bảo (SN 1994), trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút và Nguyễn Văn Phú (SN 1991), trú tại phường Tân Lâp, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Băng nhóm trộm cắp này do Nguyễn Huy Hùng, một đối tượng nghiện ma túy, có 6 tiền án về các tội hủy hoại rừng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ  và vừa mới ra tù cầm đầu. Lợi dụng sự sơ hở của người dân, Hùng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 32 vụ trộm cắp tài sản (trong đó có 29 vụ trộm cắp xe máy) chủ yêu trên địa bàn các huyện Cư Jút, Đắk Mil và Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng trong vụ án

Theo lời khai của Hùng, trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, Hùng và đồng bọn phát hiện tại các buôn dân tộc thiểu số, người dân thường hay mất cảnh giác, để xe không có người trông coi, ban đêm để xe ở ngoài dân, bên hông nhà không có tường rào, không có cổng, thâm chí một số người còn để cả chìa khóa trên xe nên rất dễ thực hiện trộm cắp xe. Có những vụ Hùng và đồng bọn vào dùng vam phá khóa thực hiện trong vòng chưa đầy một phút, thậm chí chỉ vài giây. Sau khi trộm cắp được Hùng và đồng bọn đưa xe về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Các đối tượng chủ yếu trộm các loại xe Sirius và Exciter.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Huy Hùng, Phạm Huy Hoàng, Đinh Quốc Bảo về hành vi trộm cắp tài sản. Khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Phú về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ 5 chiếc xe máy các loại là tang vật của vụ án.

Theo thiếu tá Nguyễn Quang Trung – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút “Qua điều tra các vụ án cho thấy, ý thức phòng ngừa tội phạm của một bộ phận nhân dân còn rất sơ hở, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này, bên cạnh sự ra quân trấn áp mạnh của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản của mình cũng như tích cực tham gia phòng chống tội phạm”.

Để kịp thời động viên CBCS, ngày 13-9, Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã đến thưởng nóng cho Công an huyện Cư Jút 5 triệu đồng. Lãnh đạo huyện ủy và UBND huyện Cư Jút cũng đã thưởng nóng cho Công an huyện 5 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ án trên, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.