Công an Hà Nội triển khai Thông tư 12 của Bộ Công an: Người dân ngoại thành rất phấn khởi!

ANTĐ - Sau huyện Phúc Thọ, đến nay các địa bàn ngoại thành Hà Nội đã tích cực triển khai Thông tư 12 của Bộ Công an và kế hoạch hướng dẫn của CATP về đăng ký sang tên, đổi chủ phương tiện xe máy, ô tô.
Công an Hà Nội triển khai Thông tư 12 của Bộ Công an: Người dân ngoại thành rất phấn khởi! ảnh 1
CAH Thanh Trì phổ biến Thông tư 12 tại nhà văn hóa xã Vĩnh Quỳnh

“Cởi” gánh nặng nhiều năm

Anh Nguyễn Chung Thủy trú ở Đội 1 xã Ngọc Hồi bộc bạch: “Tôi mua chiếc xe máy Wave của một người trú ở quận Hoàng Mai, nhưng người này trước đó đã mua lại qua nhiều chủ xe từ năm 2008, và chưa làm thủ tục chuyển đổi chính chủ. Khi được anh Thành (Thượng úy Vũ Hữu Thành, CAPT xã - PV) tới nhà phát biểu mẫu, hướng dẫn kê khai thủ tục sang tên xe máy chính chủ, tôi rất phấn khởi và thực hiện ngay, vì thủ tục đăng ký đơn giản và lệ phí hợp lý”. Anh Thủy hứa chắc nịch: “Tôi sẽ đi làm ngay thủ tục đăng ký sang tên chính chủ sau khi hoàn chỉnh hồ sơ”, và anh đã không giấu được sự xúc động trước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng công an đã tới từng hộ dân để hướng dẫn, giúp người dân kê khai thủ tục đăng ký xe tránh sai sót, nhầm lẫn. 

Chung tâm trạng phấn khởi như anh Chung là anh Bùi Văn Đễ, trú ở 260 phố Chợ Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm. Anh Đễ mua lại chiếc xe Jupiter từ năm 2011. “Người bán xe và đứng tên đăng ký phương tiện nhà ở Sóc Sơn, nhưng thực tình giờ đi tìm tôi cũng chẳng biết họ ở đâu. Giấy tờ mua bán xe cũng bị thất lạc”, anh Đễ kể, “Hôm rồi, bác Đào, công an viên và bác Dụng - Trưởng công an xã đến tận nhà tôi tìm hiểu phương tiện của gia đình, rồi thông báo tôi có đủ điều kiện để được cấp lại đăng ký xe theo tên mình. Lúc đầu tôi tưởng các anh ở xã… nói vui, sau vỡ lẽ khi biết được Thông tư 12 của Bộ Công an và các bước triển khai của Công an Hà Nội. Thú thực, quy định mới này đã giúp chúng tôi trút được gánh nặng tâm lý nhiều năm nay. Phải tằn tiện, ky cóp mới mua được chiếc xe máy, mà lại đi “nhờ” tên người khác đăng ký”…

Những cách làm hay

Không chỉ phân công cán bộ, chiến sỹ đến từng hộ dân, CAH Thanh Trì còn khá linh hoạt các biện pháp tuyên truyền, phổ biến Thông tư 12 và các văn bản liên quan. Sáng    13-5, tại nhà văn hóa tổ dân phố 810 Vĩnh Quỳnh, PV ANTĐ bắt gặp rất đông bà con nhân dân đang chăm chú lắng nghe tổ công tác của Đội Cảnh sát phụ trách xã cùng Công an xã Vĩnh Quỳnh phổ biến các nội dung mới về đăng ký xe. Những thắc mắc của người dân về trường hợp đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển nhượng cho người sử dụng xe; trách nhiệm của người đang sử dụng xe; trách nhiệm của công an các cấp... được các chiến sỹ công an giải thích cặn kẽ. 

Trung tá Phạm Công Chức, Đội trưởng Đội Cảnh sát phụ trách xã CAH Thanh Trì cho biết, đặc thù các hộ dân ở địa bàn ngoại thành chủ yếu làm nghề nông, nên đơn vị đã chỉ đạo CAPT xã cùng Công an xã tranh thủ đến hộ dân trước khi họ đi làm đồng, hoặc chủ nhà trở về vào buổi trưa hay cuối giờ chiều, hướng dẫn người dân kê khai thủ tục đăng ký xe. Để tránh việc hướng dẫn “ồ ạt” cùng một lúc dẫn đến sai sót, cũng như sẽ gây “ùn tắc” hồ sơ tại cơ quan đăng ký, quản lý xe, nhiều xã ở huyện Thanh Trì xây dựng lộ trình “cuốn chiếu” hướng dẫn kê khai thủ tục đăng ký xe; xác định kế hoạch mỗi tháng giải quyết từ 400 đến 500 hộ. “Chúng tôi sẽ hoàn tất sớm nhất việc trực tiếp thăm hỏi 100% các hộ dân để hướng dẫn kê khai thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe”, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi Nguyễn Văn Thuần khẳng định.

Xây dựng phương pháp làm việc khoa học để đạt hiệu quả cao nhất cũng là yêu cầu được BCH CAH Gia Lâm quán triệt đối với các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn. Trung tá Đỗ Văn Quang - Đội phó đội CSGT CAH Gia Lâm cho biết, Đội đã tham mưu cho chỉ huy CAH xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các đơn vị thực hiện Thông tư 12, từ tuyên truyền, điều tra cơ bản, tập huấn cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm hồ sơ xác minh, xác nhận, đến bố trí, tăng cường cán bộ tiếp dân “chuyên trách” Thông tư 12. Ngoài tuyên truyền trên loa phát thanh, thông báo ở bảng tin các khu dân cư, họp tổ dân phố, CAH Gia Lâm đã phát tờ rơi trích các quy định chính của Thông tư 12 gửi đến từng hộ dân. 

Từ 15-4 đến nay, CAH Gia Lâm đã tiếp nhận khoảng 600 hồ sơ đăng ký làm thủ tục sang tên, đổi chủ phương tiện, và “đa phần đều kê khai chính xác, đúng với hướng dẫn của Thông tư 12”, Trung tá Đỗ Văn Quang cho biết. Chia sẻ suy nghĩ về việc ban hành Thông tư 12 của Bộ Công an cũng như các bước triển khai của CATP Hà Nội, ông Đinh Tất Thắng - Chủ tịch UBND xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm ngắn gọn: “Thông qua các buổi họp tuyên truyền với cán bộ cơ sở và người dân, chúng tôi ghi nhận được sự đồng tình, ủng hộ, phấn khởi. Thông tư 12 “về” ngoại thành, thực sự rất có ý nghĩa…”.