Công an Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, sáng 19-1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và đại diện các phòng, đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội trước anh linh các anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội trước anh linh các anh hùng liệt sỹ

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP Hà Nội đã báo cáo những thành tích, kết quả mà Công an Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, các ban - ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; sự cố gắng của các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ, Đảng ủy CATP đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ

Tại buổi lễ, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hòa bình, thống nhất Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.