Công an Hà Nội tổng lực đấu tranh chống tội phạm đua xe, mang hung khí gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ tụ tập điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, nhiều nhóm thanh, thiếu niên còn mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường phố, tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn, thậm chí vô cớ đánh người... khiến dư luận bất bình.

Liên quan đến loại tội phạm, vi phạm pháp luật đang "nóng" ở nhiều địa phương trên toàn quốc, chiều nay (19-6), CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin & truyền thông và các sở, ngành thuộc thành phố Hà Nội

Hội nghị có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin & truyền thông và các sở, ngành thuộc thành phố Hà Nội

Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ thông tin và truyền thông.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, chủ trì hội nghị.

Những con số "biết nói"

Theo đánh giá của CATP Hà Nội, thời gian qua, tình hình các nhóm thanh, thiếu niên chủ yếu là nam giới dưới 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự tụ tập, điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao nhọn… tìm đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn có diễn biến phức tạp.

Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa về trụ sở hàng chục đối tượng có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa về trụ sở hàng chục đối tượng có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhận diện được đối tượng cần tập trung đấu tranh, ngày 8-6-2021, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai Chuyên đề số 12 về “Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố”, để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các cấp tăng cường đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này.

Triển khai Chuyên đề 12, CATP cũng đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh và chú trọng công tác điều tra cơ bản, xác định số đối tượng có biểu hiện hoạt động đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Từ đó thường xuyên gọi hỏi răn đe, yêu cầu các đối tượng "nổi” trên địa bàn cam đoan, cam kết không tham gia vào các nhóm gây rối trật tự công cộng, để phục vụ công tác phòng ngừa chung.

Thanh niên quay clip "bốc đầu" xe đăng Facebook để thể hiện, ngay sau đó bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

Thanh niên quay clip "bốc đầu" xe đăng Facebook để thể hiện, ngay sau đó bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

Căn cứ kết quả điều tra cơ bản, các đơn vị đã rà soát những ối tượng có tiền án liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng; đối tượng là thanh thiếu niên hư; xác lập nhiều chuyên án đấu tranh…

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, CATP Hà Nội đã điều tra, xử lý đối với 99 vụ, làm rõ 1.458 đối tượng, trong đó có 3 vụ với 31 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, di chuyển tốc độ cao; xử lý hình sự 19 đối tượng.

Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vụ việc, vụ án tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, CATP bước đầu đã nhận diện được đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Trong đó, chiếm 99,7% đối tượng là nam giới; 34,8% đối tượng vi phạm dưới 16 tuổi, 46% từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

Đáng chú ý, chiếm 38,5% đối tượng là học sinh, chủ yếu là học sinh cấp 3. Chiếm 23,5% là học sinh đã bỏ học. Trong số này, chiếm 96,2% tương đương với 1.402 đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Cũng theo thống kê, chiếm tỷ lệ khoảng 84% các vụ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước, sau đó các đối tượng lên mạng xã hội Facebook chửi bới, thách thức nhau.

Các thanh niên này thường rủ nhau tìm các nhóm rồi tụ lại, điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng

Các thanh niên này thường rủ nhau tìm các nhóm rồi tụ lại, điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng

Qua công tác điều tra cơ bản và thực tế điều tra các vụ án, vụ việc, lực lượng Công an dựng được những địa điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, chủ yếu tại 16 quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Oai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội khẳng định, đơn vị với vai trò chủ công sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt ngăn chặn các vụ việc

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội khẳng định, đơn vị với vai trò chủ công sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt ngăn chặn các vụ việc

Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt nên khi có các vụ việc xảy ra, lực lượng Công an cơ sở đều kịp thời triển khai đến hiện trường để tổ chức điều tra, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng. 100% các vụ việc đều được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý.

Linh hoạt trong phương án, kế hoạch

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an bày tỏ nhất trí với báo cáo, đánh giá tình hình, và đánh giá, nhận xét những kết quả đạt được của CATP Hà Nội trong thời gian qua liên quan đến tội phạm thanh thiếu niên hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Phó Cục trưởng biểu dương, chúc mừng các kết quả CATP Hà Nội, và chia sẻ một số quan điểm trong công tác xử lý hiện tượng, đối tượng vi phạm.

Đa phần là học sinh, thanh - thiếu niên vi phạm nên công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhóm này là rất quan trọng

Đa phần là học sinh, thanh - thiếu niên vi phạm nên công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhóm này là rất quan trọng

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc nói chung và Phòng CSGT Hà Nội nói riêng cần có sự phối hợp liên tuyến giữa các địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác xử lý; đồng thời linh hoạt triển khai lực lượng hóa trang kết hợp công khai để ngăn chặn các nhóm đối tượng có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Công an Hà Nội tổng lực đấu tranh chống tội phạm đua xe, mang hung khí gây rối trật tự công cộng ảnh 7

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

“Chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu cho chính quyền địa phương, đặc biệt các nhà trường để nâng cao nhận thức của các cháu, để các cháu hiểu được nếu như vi phạm như vậy thì ảnh hưởng đến tương lai ra sao. Đây cũng là một biện pháp phòng ngừa mà tôi cho rằng rất có ích” - Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Các đối tượng mang theo hung khí diễu phố bị Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ

Các đối tượng mang theo hung khí diễu phố bị Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ

Nói về công tác tuyên truyền, đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí thông tin: từ ngày 1-1-2023, đã có khoảng hơn 4.200 tin, bài từ hàng trăm cơ quan báo chí liên quan đến các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

“Tôi đánh giá công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí rất hiệu quả. Theo tôi, CATP Hà Nội cần đổi mới phương thức truyền thông, chủ động thông tin báo chí để tuyên truyền kịp thời về những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là liên quan đến tội phạm thanh thiếu niên;

Đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với CAHN trong công tác tuyên truyền

Đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với CAHN trong công tác tuyên truyền

Bộ Thông tin truyền thông sẽ tích cực phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức theo dõi và định hướng thông tin. Tôi cho rằng, Tòa án cũng cần phối hợp thông tin báo chí về các vụ xử điểm liên quan đến nhóm đối tượng này để tạo sự răn đe, phòng ngừa” - đồng chí Đặng Khắc Lợi đề nghị.

Đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thay mặt các đơn vị trong CATP Hà Nội bày tỏ cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị tham dự hội nghị, để bổ sung vào Chuyên đề số 12. Trên cơ sở các ý kiến tham luận, CATP sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị nghiên cứu, triển khai phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phòng Cảnh sát hình sự phải thể hiện vai trò “tư lệnh”, “đầu tàu”, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chuyên đề và các kế hoạch phòng, chống tội phạm nêu trên. Có lộ trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; phân công tổ công tác thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, phối hợp ngăn chặn tội phạm;

Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về các đối tượng, tuyến, địa bàn có nguy cơ phát sinh tội phạm đến các phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động… để xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; Phối hợp với các đơn vị trong CATP điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp phòng ngừa và công tác ngăn chặn, đấu tranh mở rộng các vụ việc, vụ án.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị: An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ… tập trung nắm tình hình, nhận diện các đối tượng cầm đầu, các nhóm đối tượng có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, từ đó tham mưu CATP xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn; tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm;

Phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, quan tâm chỉ đạo các phòng giáo dục, cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là pháp luật hình sự đối với các hành vi nêu trên; tuyên truyền xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội (kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để mâu thuẫn trong học sinh); phối hợp chặt chẽ với Công an cấp cơ sở trong việc trao đổi thông tin về học sinh hư “cá biệt”, có biện pháp quản lý, phòng ngừa không để học sinh vi phạm pháp luật…

“Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ vô cùng quý báu của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Ban, ngành, đoàn thể liên quan. Trong thời gian tới, CATP mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn thường xuyên hơn nữa của các đồng chí để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ.