Công an Hà Nội tiếp đoàn Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ANTD.VN - Sáng nay 1-12, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các phòng chức năng thuộc CATP đã trân trọng tiếp đón đoàn.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của CATP vào thành công viên mãn của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời khẳng định các hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn có sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của Công an Thủ đô, nổi bật là công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa XIII vừa được tổ chức.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn CATP Hà Nội đã đảm bảo ANTT kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII và nhiều hoạt động khác của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2017

Khẳng định trong nhiều năm qua, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ các hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đảm bảo ANTT chung trên địa bàn thành phố, vì sự bình yên của nhân dân, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ tin tưởng với sự thành tâm, đồng tình của nhân dân và sự hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực giúp đỡ đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ vững tiến, đoàn kết, tiếp tục đạt được những thành quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ mới.  

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII và các Hòa thượng, tăng ni được suy tôn trong nhiệm kỳ mới. Giám đốc CATP mong muốn trong thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng ni, phật tử tăng cường đoàn kết, hòa hợp, củng cố đội ngũ tăng ni từ bi, trí tuệ, thực hiện nghiêm giới luật và uy nghi đạo hạnh, cùng với các quy định của Nhà nước trong hoạt động Phật sự; đồng thời tăng cường vận động các tăng ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.