Công an Hà Nội tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ có hoàn đặc biệt khó khăn

ANTD.VN - Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp nối hoạt động chia sẻ nghĩa tình đồng chí, đồng đội, nhân dịp Tết Nguyên đán xuân Canh Tý 2020, ngày 14-1, Đảng ủy, Ban Giám đốc - CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật, tặng quà 58 cán bộ chiến sỹ và thân nhân cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP gửi lời chúc sức khỏe, chúc năm mới bình yên đến các cán bộ, chiến sỹ và thân nhân cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước sang năm mới bình yên, hạnh phúc.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết: ”Trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào thành tích của lực lượng CAND”. 

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, cũng trong nhiều năm trở lại đây, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng với Thủ trưởng các đơn vị luôn quan tâm chăm lo chế độ chính sách cán bộ chiến sỹ, nhất là các đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Xây tặng Nhà tình nghĩa, xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách...

Năm 2019, CATP Hà Nội cũng đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đối với hơn 2.000 cán bộ chiến sỹ với kinh phí gần 3 tỷ đồng; tặng quà 230 thương binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; khánh thành 2 nhà tình nghĩa, tặng quà Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nho Quan, Ninh Bình; gặp mặt các Ban liên lạc, Câu lạc bộ Công an hưu trí; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên CBCS trực tiếp chữa cháy tại Nhà máy phích nước Rạng Đông cuối tháng 8-2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đào Thanh Hải mong muốn các cán bộ chiến sỹ, thân nhân cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong lao động, học tập để vượt qua thử thách, vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục phát huy bản lĩnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lập nhiều chiến công, thành tích để xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và truyền thống của Công an Thủ đô anh hùng.