Công an Hà Nội nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 9-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2021; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tham luật tại Lễ hưởng ửng Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CAND năm 2021

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tham luật tại Lễ hưởng ửng Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CAND năm 2021

Tại điểm cầu CATP Hà Nội, tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã trong Công an Thành phố.

Cũng tại hội nghị này, Bộ Công an đã tổng kết đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 và phát động triển khai thực hiện Nghị quyết số 1739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027”.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội nghị về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành luật tại các cơ sở của CATP Hà Nội.

Theo đó, CATP Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào thực chất, có chiều sâu với nhiều hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng môi trường, địa bàn.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên từ thành phố đến các đơn vị. Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của CATP có 16 thành viên do 1 đồng chí Phó Giám đốc CATP là Chủ tịch Hội đồng. Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật có 37 đồng chí là Báo cáo viên cấp Thành phố, 337 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp CATP; lực lượng này đã góp phần tích cực cho công tác vận động tuyên truyền, đưa pháp luật đến với cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Công an Thành phố đã tổ chức 27 Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới, tập huấn nghiệp vụ công tác, kiến thức, kỹ năng cho khoảng 25.000 lượt cán bộ chủ chốt của CATP, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; tổ chức mua và cấp phát sách, tài liệu pháp luật cho các đơn vị với hơn 10 đợt, 62 đầu tài liệu, 14.865 cuốn sách và 225.000 tờ gấp pháp luật.

Các Phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã, Công an các phường, xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, Sở, Ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, hội viên các đoàn thể, học sinh, sinh viên, các đối tượng đặc thù các thông tin, kiến thức về pháp luật, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; về công tác phòng cháy, chữa cháy, giao thông, cư trú…

Điển hình đã tuyên truyền trực tiếp tại hơn 70 trường Đại học, Cao đẳng, 42 trường THCS, THPT trên địa bàn cho hơn 339.000 lượt sinh viên, 57.000 lượt học sinh dự. Tổ chức 75 buổi tuyên truyền cho hơn 14.387 lượt can phạm, phạm nhân đang chấp hành án tại 2 Trại tạm giam của CATP.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tại CATP Hà Nội

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tại CATP Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Thành phố với tinh thần “chống dịch như chống giặc” bên cạnh việc triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch, CATP đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và CBCS về mức độ nguy hiểm, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch; đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng chống dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của CATP vẫn tồn tại một số hạn chế, để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề xuất một số giải pháp gắn với vận động quần chúng nhân dân như rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật - tạo môi trường thuận lợi để pháp luật đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật; đẩy mạnh về cơ sở gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.