Công an Hà Nội chủ động, trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh trật tự lễ Phật Đản 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại lễ Phật Đản là một trong các lễ lớn trong năm của Đạo Phật. Sau 2 năm hạn chế sinh hoạt tôn giáo để  phòng, chống dịch Covid- 19, Lễ Phật Đản PL.2566 -DL.2022 được tổ chức tập trung tại các cấp giáo hội và cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong niềm hân hoan của tăng ni, phật tử Thủ đô.
Phương án đảm bảo ANTT lễ Phật Đản được CATP xây dựng, triển khai bài bản, hiệu quả

Phương án đảm bảo ANTT lễ Phật Đản được CATP xây dựng, triển khai bài bản, hiệu quả

Lễ Phật Đản năm nay diễn ra cùng thời điểm tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) nên công tác đảm bảo an ninh trật tự được Ban Giám đốc CATP đặc biệt quan tâm; từ đó có những chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp giáo hội, trụ trì các chùa trên địa bàn tổ chức Đại lễ Phật Đản theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; không để xảy ra các vụ, việc, hiện tượng không phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống Phật giáo Việt Nam gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội trước các đoàn khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Lễ rước Xá Lợi Phật và xe hoa cầu nguyện quốc thái dân an

Lễ rước Xá Lợi Phật và xe hoa cầu nguyện quốc thái dân an

Từ 19h đến 21h ngày 14-5-2022, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước Xá Lợi Phật và xe hoa cầu nguyện quốc thái dân an theo lộ trình: chùa Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Nguyễn Du - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ;

CATP đã có Phương án giao Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông; chủ động nắm tình hình, phối hợp với Ban tổ chức buổi lễ hướng dẫn tăng ni, phật tử tham gia đoàn rước theo đúng lộ trình và nghi thức Phật giáo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, CBCS tham gia Phương án đã hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn các tuyến đường đoàn rước đi qua góp phần chung vui với tăng ni, phật tử thủ đô trong mùa Phật Đản bình an.