Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi

ANTĐ - Đó là đánh giá của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị giao ban đầu xuân Ất Mùi 2015 của Bộ Công an, được tổ chức trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 63 tỉnh, thành phố, sáng nay 24-2.

Phạm pháp hình sự giảm

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an tóm lược tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn cả nước của Công an các đơn vị, địa phương trong dịp Tết Nguyên đán và nhấn mạnh: “Các đơn vị Công an trực thuộc Bộ và Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi. Huy động tối đa sức mạnh đoàn kết của toàn dân; chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình liên quan đến ANCT - TTATXH; thực hiện nghiêm túc chế độ ứng trực, trực ban, trực chiến, tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời giải quyết dứt điểm những phức tạp liên quan đến ANCT - TTATXH trên từng địa bàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang động viên, chúc mừng đội viên tự quản Hà Nội 
trong đêm Giao thừa

Về công tác đảm bảo ANCT, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của các cấp từ Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các đơn vị, tổ chức, cá nhân; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các hoạt dộng của các đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam và các trận địa bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa, cùng nhiều sự kiện, lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện nghiêm túc cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh mạnh với các ổ nhóm, đối tượng hình sự, cờ bạc, kịp thời phát hiện khám phá ngay những vụ án nghiêm trọng, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm hình sự, giảm các vụ trọng án, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, gây nhức nhối trong dư luận nhân dân.

Trong dịp Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghiệ cao, kinh tế, tham nhũng, ma túy và các vi phạm pháp luật về môi trường, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại tại các tuyến biên giới và trong nội địa, góp phần thiết thực phục vụ lợi ích của nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, dân quân tự vệ, Công an viên các xã đã tích cực tuần tra, kiểm soát hành chính tại các tuyến, địa bàn trọng điểm trong cả nước, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, ổ nhóm tội phạm và ngăn chặn các hiện tượng đốt pháo nổ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, giữ vững ANCT - TTATXH ở từng địa phương.

Công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng được các đơn vị công an cơ sở quan tâm, tuyên truyền và hướng dẫn mọi người dân tích cực tham gia thực hiện tốt, góp phần làm giảm cấc vụ cháy nổ, vi phạm về trật tự giao thông đường bộ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với dịp Tết năm Giáp Ngọ 2014. 

Tại các địa bàn công cộng, nơi vui chơi giải trí, lễ hội, tập trung đông người, bến tàu, nhà ga, sân bay, bến xe… đều có lực lượng công an phối hợp với bảo vệ tại chỗ đảm bảo ANTT, phòng ngừa các hoạt động trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật tài sản và cò mồi gây mất trật tự công cộng. Trong dịp tết, Công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ an toàn các Nhà tạm giam, nơi tạm giữ, đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt cho can phạm, phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT

Tại hội nghị giao ban, đại diện một số đơn vị, địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống đốt pháo và đảm bảo ANCT - TTATXH tại những địa bàn trọng điểm, chiến lược về ANTT trong cả nước.

Kết luận hội nghị giao ban, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của công an các đơn vị, địa phương trên cả nước trong công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 

Lực lượng Công an bắt các đối tượng vận chuyển 200 "bánh" heroin

Khẳng định, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ trong dịp Tết, nhất là đêm Giao thừa, lãnh đạo Bộ Công an và các Tổng cục, Giám đốc công an các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Công an nhiều địa phương trong cả nước đã thường xuyên đến từng địa bàn trọng điểm kiểm tra, đôn đốc, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết.

Nhiều nơi đã huy động tối đa các lực lượng bảo vệ dân phòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn trong dịp Tết. Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao công tác ứng trực tiếp nhận và xử lý thông tin của Công an các đơn vị, địa phương trong dịp Tết, góp phần tích cực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trong công tác đảm bảo ANTT.

Nhấn mạnh, công tác đảm bảo ANCT và TTATXH trong dịp Tết Ất Mùi đã được Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phàn làm giảm phạm pháp hình sự, kéo giảm trọng án, giảm số vụ tai nạn giao thông và các vi phạm pháp luật khác; hiện tượng đốt pháo và đua xe trái phép không xảy ra, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá tình hình ANTT trong dịp Tết Ất Mùi 2015 rất tốt, không khí vui tươi, phấn khởi được thể hiện qua từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của mọi người dân và trong lòng bạn bè, du khách quốc tế đến thăm, đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác của Công an các đơn vị, địa phương, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Cần Thơ, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Gia Lai, Nam Định… đã thực hiện nhiều mô hình, chuyên đề công tác đảm bảo ANTT, góp phần đảm bảo ANTT dịp Tết.

Chỉ rõ một số tồn tại Công an các đơn vị, địa phương cần nhanh chóng khắc phục, sửa chữa, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh Tết đã qua, nhưng các lễ hội truyền thống theo phong tục, tập quán vẫn tiếp tục diễn ra, kéo theo nhiều hoạt động làm việc bình thường khác. Đây là môi trường để các loại tội phạm len lỏi xâm nhập hoạt động phạm tội. Do vậy, Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mnanhj các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Không chủ quan, lơ là mất cảnh giác để tội phạm có điều kiện hoạt động.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, chủ động trấn áp mạnh các đối tượng ở các địa bàn trọng điểm về ANTT, các vùng giáp ranh, thành phố lớn. Tăng cường đảm bảo ANTT đối với các mục tiêu, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các hội nghị, sự kiện quan trọng, các lễ hội đang diễn ra trên cả nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản. Thường xuyên kiểm tra hoạt động tổ chức các lễ hội, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về tổ chức lễ hội. Rút kinh nghiệm và tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đảm bảo TTATGT đường bộ và đường thủy. Nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT và TTATGT trên đường phố như hoạt động của các tổ công tác 141, 142 của Công an Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy ở từng cơ sở, địa bàn. Thực hiện tốt chính sách cho can phạm, phạm nhân và bảo vệ an toàn các nhà tạm giưm, nơi tạm giữ. Thường xuyên giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời biểu dương, nhân rộng các nhân tố tích cực trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy tinh thần cán bộp chiến sỹ hăng say công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của năm 2015.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc của các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an nhân dân đã kịp thời phản ánh những tin, bài, tấm gương Người tốt, việc tốt và những chiến công của các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang chúc toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân và gia đình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, thực hiện thành công mọi nhiệm vụ và thành đạt trong cuộc sống. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu ngay sau hội nghị giao ban, Công an các đơn vị, địa phương đưa ngay mọi hoạt động của lực lượng công an vào nề nếp, sắp xếp hợp lý cho cán bộ chiến sỹ nghỉ bù, nghỉ phép, nhưng không để ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, không để trống địa bàn và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, mệnh lệnh công tác. Đảm bảo tốt chế độ ứng trực, trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo, kiểm soát chặt chẽ mọi tình hình địa bàn, kịp thời xử lý mọi tình huống và không để xảy ra phức tạp về hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn.