Công an Bắc Ninh thông tin về vụ cháy quán bar Cool Lounge

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Bắc Ninh phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự và các lực lượng liên quan đang tiến hành điều tra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh ở 74 Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh chiều 8-9.

Như ANTĐ thông tin, vào khoảng 13h30 chiều 8-9, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo xảy ra cháy tại số nhà 74 Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng tích cực khống chế đám cháy

Lực lượng chức năng tích cực khống chế đám cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an cơ sở và các lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, chống cháy lan.

Khu vực bị cháy là tầng 2 của căn nhà, chất cháy chủ yếu là bàn, ghế, sofa, mút xốp. Sau khoảng 1 giờ chữa cháy liên tục, tích cực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người, tài sản đang thống kê.

Kết quả xác minh ban đầu xác định: Căn nhà số 74 Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh thuộc quyền sở hữu bà Phạm Thị Tầm trú tại Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh. Từ ngày 9-3-2020, bà Tầm cho bà Diêm Thị Kiều Oanh (SN 1972, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) thuê lại để kinh doanh dịch vụ đồ uống, quán rượu, bia, quầy bar, bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên cơ sở đã nhiều lần dừng hoạt động và dừng hẳn từ tháng 4-2022. Đến cuối tháng 8-2022, bà Oanh kết thúc hợp đồng thuê và trả lại nhà cho bà Tầm.

Từ ngày 1-9, bà Tầm cho anh Đào Văn Chực (SN 1999, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thuê lại để kinh doanh dịch vụ Cafe – Internet. Từ khi thuê đến nay, địa điểm đóng cửa, không hoạt động.

Sáng 8-9, anh Chực đưa thợ đến địa điểm trên mở cầu dao điện để kiểm tra và cải tạo cửa hàng. Đến khoảng 13h cùng ngày, anh Chực đưa thợ đi ăn trưa, khoá cửa nhưng không cắt cầu dao điện, sau đó thì xảy ra cháy.