Con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị “sờ gáy”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát liên bang Brazil hôm 29-1 đã khám xét các tài sản có liên quan đến Carlos Bolsonaro, con trai thứ của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Động thái này là một phần của cuộc điều tra nghi ngờ do thám bất hợp pháp nhằm vào đối thủ chính trị trong nhiệm kỳ của ông Jair Bolsonaro.
Carlos Bolsonaro và cha mình, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong một sự kiện vận động tái tranh cử vào tháng 9-2022

Carlos Bolsonaro và cha mình, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong một sự kiện vận động tái tranh cử vào tháng 9-2022

Carlos Bolsonaro, 42 tuổi, Ủy viên hội đồng thành phố Rio de Janeiro, đã phải đối mặt với cuộc điều tra của Tòa án Tối cao vì bị cáo buộc điều hành hệ thống sản xuất tin giả từ bên trong dinh Tổng thống. Trước đó, ông Carlos đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và không trả lời yêu cầu bình luận về động thái mới nhất của cảnh sát. Ông Fabio Wajngarten - Người phát ngôn của gia đình Bolsonaro đã viết trên mạng xã hội X rằng, khi cảnh sát tới, ông Bolsonaro và 3 con trai ông đã đi câu cá vào sáng sớm, không có mặt tại ngôi nhà bên bờ biển của họ ở thị trấn Angra dos Reis.

Carlos Bolsonaro, chính trị gia và chuyên gia truyền thông xã hội, là một trong những nhân vật nổi tiếng và hiếu chiến nhất trong đội ngũ thân tín của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Được biết, lệnh khám xét tài sản của con trai cựu lãnh đạo Jair Bolsonaro được sự phê chuẩn của Thẩm phán tòa án Tối cao Alexandre de Moraes. Điều này đánh dấu bước leo thang rõ rệt trong cuộc điều tra gián điệp nhắm vào những người thân cận của cựu Tổng thống. Ông Jair Bolsonaro hiện đang bị cấm không được tham gia chính trị đến năm 2030 vì hành vi chống đối sau khi tái cử không thành công vào năm 2022. Vị cựu Tổng thống cũng phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra pháp lý có thể khiến ông phải chịu án tù.

Cảnh sát liên bang Brazil đang điều tra cáo buộc Cơ quan Tình báo Brazil giám sát bất hợp pháp công dân trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Jair Bolsonaro từ năm 2019 đến 2022. Trong một tuyên bố, lực lượng này cho biết đã thực hiện 8 lệnh khám xét vào hôm 29-1 tại Brasilia, Rio de Janeiro và 2 thành phố khác để xác định “những người nhận và người hưởng lợi chính từ thông tin do Cơ quan Tình báo Brazil phát hành bí mật và bất hợp pháp”. Một nguồn tin cảnh sát liên bang nói với Reuters rằng, ông Carlos Bolsonaro hiện bị nghi ngờ sử dụng dữ liệu do cơ quan tình báo thu thập bất hợp pháp bằng phần mềm của Israel có tên FirstMile, qua đó có thể theo dõi vị trí của điện thoại di động cá nhân.

Tờ GloboNews của Brazil cho biết, các cuộc khám xét được tiến hành do cảnh sát nghi ngờ rằng Carlos, 41 tuổi, một trong những người thân tín nhất của cha mình, đã nhận bất hợp pháp tài liệu tình báo từ cựu Giám đốc Tình báo Alexandre Ramagem. Tuần trước, Cảnh sát liên bang đã khám xét đối với ông Alexandre Ramagem, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Brazil và là nghị sĩ vốn trung thành với gia đình Bolsonaro do nghi ngờ sử dụng phần mềm gián điệp để theo dõi các đối thủ chính trị. Lệnh của tòa án hôm 29-1 cho biết, cảnh sát đang điều tra Carlos Bolsonaro với tư cách là thành viên của “một nhóm được coi là tổ chức tội phạm hoạt động trong Cơ quan Tình báo Brazil vào thời điểm nhóm này do nghị sĩ Ramagem chỉ đạo”.

Các tài liệu của Tòa án Tối cao Brazil tuần trước cho thấy, cơ quan gián điệp này bị cáo buộc giám sát bất hợp pháp đối với ít nhất 3 thẩm phán Tòa án Tối cao và một cựu Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Bolsonaro. Chủ tịch Thượng viện Rodrigo Pacheco cho biết, ông sẽ gửi yêu cầu tới Tòa án Tối cao để biết danh tính nghị sĩ có thể đã bị Cơ quan Tình báo Brazil bí mật giám sát. Gleisi Hoffmann, một trong những đồng minh thân cận nhất của tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inácio Lula da Silva gọi những tuyên bố về hoạt động gián điệp là “một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Brazil”.