Israel không kích Bộ Quốc phòng và các địa điểm gần Dinh Tổng thống Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-7, Israel đã tấn công trụ sở chính của quân đội Syria và các địa điểm gần Dinh Tổng thống ở Thủ đô Damascus.

Cuộc không kích của Israel vào Syria, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình ISNA của Iran

Cuộc không kích của Israel vào Syria, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình ISNA của Iran, diễn ra sau khi Tel Aviv cảnh báo về “những đòn đau đớn” nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Syria nhắm vào cộng đồng dân tộc thiểu số Druze.

Các cuộc đụng độ bạo lực đã diễn ra trong nhiều ngày qua tại thành phố Sweida, giữa lực lượng an ninh Syria được các nhóm Bedouin hỗ trợ và các dân quân người Druze.

Trong nỗ lực bảo vệ người Druze, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào miền Nam Syria. Hôm 16-7, Israel cũng tấn công thành phố Sweida, nơi có đông người Druze sinh sống, khi lệnh ngừng bắn được công bố vào tối hôm trước đã nhanh chóng đổ vỡ và giao tranh bước sang ngày thứ tư.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 14-7 tuyên bố đã “tấn công lối vào trụ sở quân đội Syria”. “Sở chỉ huy quân sự ở Damascus là địa điểm mà các chỉ huy Syria chỉ đạo các hoạt động chiến đấu và triển khai lực lượng đến khu vực As-Suwayda”, lực lượng này cho biết thêm trong một bài đăng trên Telegram.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Damascus

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Damascus

Các nguồn tin an ninh bên trong Bộ Quốc phòng Syria nói với hãng Reuters rằng ít nhất 2 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh trúng tòa nhà, buộc các sĩ quan cấp cao phải ẩn náu trong hầm trú ẩn. Theo Đài truyền hình nhà nước Elekhbariya, 2 thường dân đã bị thương trong vụ tấn công.

Nhiều nhóm phiến quân do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu đã lên nắm quyền tại Syria vào cuối năm ngoái. Sau cuộc hỗn loạn, Israel đã chiếm quyền kiểm soát vùng đệm ở Tây Nam Syria giáp với Cao nguyên Golan và thực hiện chiến dịch không kích vào các mục tiêu ở quốc gia láng giềng này.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, các phần tử Hồi giáo cực đoan bị cho là đã gây ra một số vụ thảm sát các cộng đồng thiểu số ở Syria, bao gồm người Alawite, Cơ đốc giáo và Druze.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Syria, với lý do cần phải bảo vệ cộng đồng Druze. Các cuộc không kích gần đây nhất diễn ra sau tuyên bố của Sheikh Hikmat al-Hajri, một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng Druze, người cáo buộc quân đội chính quyền Syria vi phạm lệnh ngừng bắn và kêu gọi các dân quân đối phó với những gì mà ông gọi là một cuộc tấn công man rợ.