Cơn ghen của kẻ có 5 tiền án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cùng yêu 1 cô gái, sau nhiều lần va chạm với “đối thủ”, Phạm Hùng Sơn cuối cùng đã chọn cách “nói chuyện” bằng dao.

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện biện pháp tố tụng đối tượng Phạm Hùng Sơn (SN 1977, HKTT phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; tạm trú tại thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Phạm Hùng Sơn

Đối tượng Phạm Hùng Sơn

Trước đó, tối 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của CATP Bắc Giang về việc tại phường Mỹ Độ xảy ra án mạng; nạn nhân là anh N.M.H (SN 1982, trú tại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang). Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Phạm Hùng Sơn là đối tượng gây án.

Chiều 25-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CATP Bắc Giang, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Lục Ngạn, đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Bước đầu, Sơn khai nhận anh ta và anh N.M.H cùng có tình cảm với chị L (SN 1981, trú tại phường Mỹ Độ) nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 19h ngày 24-10, Sơn gặp anh H. tại đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ rồi xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Sơn đã dùng dao đâm khiến anh H. tử vong.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Phạm Hùng Sơn có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án đang được điều tra mở rộng.