"Con đường sáng" cho người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Con đường sáng”, nhằm bàn các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người thuộc diện tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn.

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022” của UBND tỉnh Bắc Giang, mới đây, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Con đường sáng”, để bàn các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người thuộc diện tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn huyện.

Những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống thường có tâm lý đè nặng sợ xã hội không quan tâm, không đón nhận mình. Chính những tâm lý đó khiến họ thường thu mình và rất khó trải lòng. Do vậy, tại cuộc toạ đàm này, đại diện của phòng, ban chức năng của huyện Việt Yên, Công an huyện Việt Yên, hội phụ nữ, tổ dân phố và những người thuộc diện tái hoà nhập đồng trên địa bàn huyện đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề đang vướng mắc, nhằm gỡ khó cho những người đang tái hoà nhập cộng đồng tìm được việc làm.

Anh Nguyễn Văn Quyết hiện đang sinh sống tại xã Tự Lạn cho biết, khó khăn nhất của bản thân anh và những người cùng cảnh trở về cộng đồng là tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và tái hoà nhập cộng đồng. Trong thời gian tới, nếu được các cơ quan đoàn thể hỗ trợ, những người như anh và các trường hợp chấp hành xong án phạt tù sẽ sớm tái hoà nhập cộng đồng, mở ra một con đường sáng, có tương lai cho họ.

Để thực hiện Đề án giúp đỡ người chấp hành án phạt tù trở về sinh sống hoà nhập với xã hội là cả một quá trình với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể. Thực hiện Đề án, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Hội phụ nữ huyện triển khai ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ cảm hoá, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng”, tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu. Đây là mô hình điểm, đi vào hoạt động được gần 3 tháng.

Việc thành lập mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” nhằm phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận tổ quốc, sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên với vai trò cầu nối để nắm bắt, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của những người có quá khứ lầm lỗi đến cơ quan chức năng.

Mô hình thành lập cũng nhằm giới thiệu việc làm giúp đỡ những người lầm lỗi ổn định cuộc sống, vươn lên làm lại cuộc đời; định hướng giúp họ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ này khi đi vào hoạt động đã giới thiệu việc làm cho 8 người lầm lỡ khi trở về địa phương.