Con đường nội tạng động vật tràn vào Việt Nam

ANTĐ -Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho hay, tình trạng buôn bán, vận chuyển nội tạng động vậttrái phép trên địa bàn diễn ra rất phức tạp.

Đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng, các loại nội tạng từ bên kia biên giới dồn về các đường mòn tại Lạng Sơn rất mạnh. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển dùng nhiều thủ đoạn để đưa các sản phẩm như nầm, tràng lợn, gà thịt thải loại vào Việt Nam để tiêu thụ. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển các sản phẩm nội tạng động vật nhập lậu với số lượng trên 50 tấn các loại.

Nội tạng từ biên giới tràn vào Lạng Sơn bị Công an bắt giữ

Những ngày qua, tại đường mòn gốc Nhãn (Văn Lãng), sườn đồi xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục tấn nội tạng gà, lợn từ bên kia biên giới chuyển vào nội địa. Điều đáng nói hầu hết các vụ việc khi bị phát hiện là chủ hàng lập tức "bỏ của chạy lấy người", nên việc ngăn chặn hết sức khó khăn.

Các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát môi trường- CA tỉnh Lạng Sơn cho biết: “ Chỉ cần chở trót lọt một chuyến hàng từ khu vực biên giới qua thành phố Lạng Sơn đến địa điểm tập kết, tính khoảng cách chừng 20km là được chủ hàng trả công gần 300.000 đồng. Mặt khác, buôn bán mặt hàng nội tạng này là “siêu” lợi nhuận vì giá nầm lợn mua ở biên giới chỉ khoảng trên dưới 10.000 đồng/kg; nhưng khi vận chuyển được vào sâu trong nội địa, giá bán buôn đã là 60.000 – 70.000 đồng/kg, do vậy các đối tượng buôn bán, vận chuyển không từ một thủ đoạn nào để qua mặt các cơ quan chức năng”.

Khu vực đường mòn gốc Nhãn (Văn Lãng)- con đường hàng lậu tràn vào Việt Nam

Điều lo ngại nhất hiện nay là số nội tạng bị phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua đều được tẩm ướp bằng các hóa chất nguy hiểm, có những thùng hàng để hàng chục giờ ngoài trời mà vẫn không hề có dấu hiệu chảy nước, hay bốc mùi hôi thối. Đây thực sự là mối hiểm họa khôn lường về dịch bệnh đối với người tiêu dùng.