TP.HCM:

Côn đồ xông vào bệnh viện chém người có mâu thuẫn với bác sỹ

ANTĐ - 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí xông vào bệnh viện chém trọng thương người nhà bệnh nhân rồi chạy ra ngoài, lên xe gắn máy tẩu thoát. Người bị chém, đang có mâu thuẫn, cãi vã với y bác sỹ điều trị...

Hiện Công an quận Thủ Đức vẫn đang điều tra vụ việc 2 nam thanh niên xông vào bệnh viện chém trọng thương người, xảy ra tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 đêm 19/4, gia đình đưa bà Huyền vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu vì bà bị ngất xỉu tại 1 buổi tiệc. Tại bệnh viện sau đó, ông Trọng (em chồng của bà Huyền) có nôn nóng, phản ứng lớn tiếng vì cho rằng y bác sĩ chậm trễ trong việc cấp cứu người.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc

Thấy căng thẳng, vợ ông Trọng gọi điện thoại cho ông Tài (là anh ruột ông Trọng) đến đưa e về nhà. Khi ông Tài đến thấy tình trạng trên cũng bức xúc và tiếp tục xảy ra cải vã với các bác sĩ trong bệnh viện.

Trong lúc 2 bên cự cãi thì có 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí lao thẳng vào khuôn viên bệnh viện, tấn công ông Trọng đang đứng ở sân. Cụ thể 1 trong 2 đối tượng này cầm kiếm tấn công, vung chém ông Trọng bị thương tích ở đỉnh đầu. Ông Tài vào can ngăn cũng bị 2 đối tượng này đuổi chém... Sau khi ra tay rất nhanh, 2 tên này phóng lên xe, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Tài bị thương ở tay

Một y tá cho biết: “Lúc đó rất hỗn loạn, chúng tôi phải sơ tán hơn 10 bệnh nhân cùng y tá, bác sĩ có mặt trong phòng bệnh đi nơi khác, lo sợ bị côn đồ cầm hung khí tấn công".

Sau khi bị chém, ông Tài quay ra phòng bảo vệ phía trước bệnh viện truy hỏi ông Cường - Trưởng ca bảo vệ, vì cho rằng ông này có liên hệ với côn đồ bên ngoài vào tấn công gia đình ông, do có sự phản ứng lại các y bác sĩ.

Ông Tài cho biết, ông có cầm ĐTDĐ để ghi hình. Ông Tài và ông Cường xảy ra cự cãi. Nhiều người thấy, ông Cường dùng gậy ba trắc tấn công, làm ông Tài bị thương ở tay.

Ông Trọng bị chém trúng đỉnh đầu bất tỉnh

Sau đó, Công an địa phương nhận tin báo đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Công an có mời ông Cường về làm việc.
Trong đêm, gia đình di chuyển ông Trọng vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu; bà Huyền cũng được người nhà đưa đến bệnh viện khác điều trị.
Hiện Công an đang truy xét 2 côn đồ nói trên và làm rõ vai trò của 1 số người khác.