Côn đồ trêu chọc nữ sinh, đâm người can ngăn thấu phổi

ANTĐ - Hai đối tượng côn đồ vào khu nhà trọ trêu chọc nữ sinh, bị nhắc nhở, chúng dùng dao đâm thấu phổi chủ nhà.

Ngày 22-2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt 2 đối tượng, gồm: Dương Ngọc Đức (SN 1989) và Phạm Văn Phương (SN 1991), đều ở khu 3, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, tạm trú nhà số 93, ngõ 337, Định Công, Hoàng Mai.

Khoảng 20h30 ngày 22-2, Đức và Phương đến khu nhà cho thuê trọ số 94, ngõ 337, tổ 2, phường Định Công, quận Hoàng Mai, là nhà của ông Nguyễn Văn Tú (SN 1957, trú tại tổ 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai) cho một số nữ sinh viên thuê. Đức và Phương đã trêu chọc 2 nữ sinh viên thuê trọ ở đây. Ông Tú và chị Vũ Văn Trang (SN 1982) đến nhắc nhở nên hai bên đã xảy ra cãi nhau.
Đức dùng dao nhọn (loại dao gấp) đâm một nhát vào ngực ông Tú, thấu phổi và đâm 2 nhát vào đùi, vai chị Trang. Ông Tú và chị Trang đang cấp cứu tại bệnh viện.

Công an quận Hoàng Mai đang điều tra để xử lý.