Còn 96 lao động chưa trở về địa phương

(ANTĐ) - Theo Ông Hoàng Đức Vượng – Giám đốc sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái  đến hết ngày 10.3 , Yên Bái đã có 46 lao động làm việc tại Lybia đã trở về địa phương an toàn. Trong số đó, huyện Trấn Yên 24 người, Trạm Tấu và Mù Cang Chải 18 người, huyện Lục Yên 2 người, huyện Yên Bình 1 người và thành phố Yên Bái 1 người.

Yên Bái:

Còn 96 lao động chưa trở về địa phương

(ANTĐ) - Theo Ông Hoàng Đức Vượng – Giám đốc sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái  đến hết ngày 10.3 , Yên Bái đã có 46 lao động làm việc tại Lybia đã trở về địa phương an toàn. Trong số đó, huyện Trấn Yên 24 người, Trạm Tấu và Mù Cang Chải 18 người, huyện Lục Yên 2 người, huyện Yên Bình 1 người và thành phố Yên Bái 1 người.

Ngay sau khi các lao động của tỉnh Yên Bái về địa phương, sở LĐTB và XH Yên Bái sẽ kiến nghị với tỉnh các phương án hỗ trợ thêm các lao động có nhu cầu học nghề, hỗ trợ vay thêm vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, giúp lao động tìm việc là để có thu nhập, đồng thời có các chế độ ưu tiên cho lao động trở về từ Libia tham gia xuất khẩu tại thị trường  khác nếu có nhu cầu.  Thời gian vừa qua, Yên Bái có 162 lao động đã và đang tham gia làm việc tại Lybia.

Trong đó, huyện Trạm Tấu có 69 lao động, Mù Cang Chải 44 lao động, Trấn Yên 21 lao động, Lục Yên 7 lao động, Văn Yên 3 lao động, Yên Bình 5 lao động, Văn Chấn 7 lao động và thành phố Yên Bái 6 lao động. Tỉnh  Yên Bái còn 142 lao động còn làm việc tại Lybia ( 20 lao động đã về nước trước thời hạn). Trước đó, anh Triệu Văn Giảng, 30 tuổi, trú tại thôn 14 xã Mường Lai – huyện Lục Yên là lao động đầu tiên của Yên Bái đã về nước an toàn./.

Hạ Băng