Hà Nội

Cố tình che giấu nhưng vẫn không lọt lưới pháp luật

ANTĐ - Mỗi lần thực hiện hành vi trộm cắp, “Béo” đều đội mũ lưỡi chai đen che kín mặt, nhằm tránh sự phát hiện qua camera an ninh. Thế nhưng, dù tính toán cỡ nào, hành vi phạm tội của Minh và đồng bọn cũng không thể qua mặt cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/10/2015, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hoàn Kiếm phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy SH có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy có số khung, số máy trùng với chiếc xe SH mang BKS 29B1 – 183.42 của anh Vũ Mạnh Quyết, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Qua xác minh, chiếc xe trên được xác định là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản trước đó tại 28 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đấu tranh khai thác, người điều khiển phương tiện là Dương Minh Hải, SN 1979, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội khai nhận, mua lại chiếc xe trên của đối tượng tên Nguyễn Văn Ngọc, SN 1977, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài ra, Hải còn cho biết, khi nhận xe còn có một đối tượng khác được gọi là “Béo” đi cùng.

Minh "Béo" (trái) và Ngọc (phải)

Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ “Béo” khi đối tượng xuất hiện tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Lúc này, trong người đối tượng có cất giấu nhiều loại vam phá khóa khác nhau và đang điều khiển một chiếc xe Spacy, ổ khóa đã bị cậy phá.

Chiếc xe Spacy bị Minh "Béo" phá khóa trộm cắp thành công

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận đã gây ra vụ trộm xe SH tại phố Hàng Chuối. Chính Ngọc là người phá khóa sau đó để “Béo”, tức Hoàng Ngọc Minh, SN 1990, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, dắt đi. Còn trong vụ trộm cắp chiếc Spacy mà Minh “Béo” điều khiển thì chính Minh “Béo” đã phá ổ khóa cho Ngọc dắt xe đi. Đáng chú ý, cả Minh và Ngọc đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều cẩn thận đội mũ lưỡi chai nhằm tránh sự phát hiện của camera an ninh giám sát, thế nhưng lại không qua được mắt lực lượng chức năng.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.