Cơ quan chức năng nói về: “Hiểm họa từ băng vệ sinh giả”

(ANTĐ) - Sau khi Báo ANTĐ ra ngày 7-3-2008 có đăng bài “Hiểm họa từ băng vệ sinh giả” phản ánh tác hại và những hậu quả tiềm ẩn từ băng vệ sinh (BVS) giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đang trôi nổi trên thị trường, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Chính - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội về vấn đề này.

Cơ quan chức năng nói về: “Hiểm họa từ băng vệ sinh giả”

(ANTĐ) - Sau khi Báo ANTĐ ra ngày 7-3-2008 có đăng bài “Hiểm họa từ băng vệ sinh giả” phản ánh tác hại và những hậu quả tiềm ẩn từ băng vệ sinh (BVS) giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đang trôi nổi trên thị trường, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Chính - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội về vấn đề này.

>>> Hiểm họa từ băng vệ sinh giả

- PV: Hiện nay trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm BVS không đóng gói bao bì nhưng dán nhãn mác một số thương hiệu nổi tiếng như: Diana, Softex, Kotex,... Theo ông đây có phải là hàng giả?

- Ông Phạm Trung Chính: Theo quy định về ghi nhãn hàng hóa của Chính phủ, bất cứ một sản phẩm nào đã được doanh nghiệp công bố chất lượng hàng hóa đều phải được đóng gói bao bì cẩn thận.

Trên mỗi bao bì phải ghi tên sản phẩm, địa chỉ nơi sản xuất, tên doanh nghiệp đứng ra sản xuất, một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản, ngày sản xuất, hạn sử dụng,... Nếu những sản phẩm này không được đóng gói bao bì và có đầy đủ thông tin thì khả năng hàng giả là tương đối cao.

Băng vệ sinh đa dạng về mẫu mã, chủng loại biết chọn loại nào?
Băng vệ sinh đa dạng về mẫu mã, chủng loại biết chọn loại nào?

- PV: Xin ông cho biết tiêu chuẩn của BVS không gây hại cho người tiêu dùng?

- Ông Phạm Trung Chính: Hiện nay BVS là loại hàng hóa mà Việt Nam không có tiêu chuẩn quy định cụ thể. Từ tháng 1-2008, theo quy định mới nhất của Nhà nước thì mọi doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa ngay trên nhãn mác mà không cần thông qua các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp công bố chất lượng sản phẩm của mình đều bị ràng buộc về tiêu chuẩn giới hạn về vi khuẩn và nấm mốc. Cụ thể, tổng số vi khuẩn hiếu khí sống lại được không được lớn hơn 1.000/1g hoặc 1ml sản phẩm, tổng số nấm mốc sống lại không được lớn hơn 100/1g hoặc 1ml sản phẩm.

Còn các tiêu chuẩn khác như độ thấm hút,... thì không có giới hạn quy định cụ thể, nên mỗi doanh nghiệp đưa ra một quy chuẩn khác nhau.

- PV: Cục đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng xử lý trường hợp doanh nghiệp nào vi phạm về chất lượng hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường chưa?

- Ông Phạm Trung Chính: Trong năm 2007, chúng tôi cũng đã phối hợp tổ chức kiểm tra những doanh nghiệp có công bố nhãn mác về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và những sản phẩm nổi tiếng nhiều năm nay trên thị trường như: Diana, Softina,... thì những sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn và chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm.

Chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng những sản phẩm có uy tín, có địa chỉ rõ ràng, đã công bố chất lượng sản phẩm trên bao bì. 

Ngọc Hân (Thực hiện)