Người đàn ông trăng hoa là người không có tình cảm lâu dài với ai, thường thay đổi người yêu như thay áo, cả thèm chóng chán, nếu đã có vợ thì rất dễ phản bội vợ để “đi ngang về tắt”. Anh ta biết rõ cách làm phụ nữ xiêu lòng, nên thường tận dụng những thế mạnh mà mình có để chinh phục đối phương. Tính trăng hoa do ba yếu tố sinh ra: sinh lý, tình cảm và xã hội. Bạn cần hiểu rằng mong muốn được chinh phục nhiều đối tượng là đặc tính chung của mọi đàn ông chứ không phải ở những người có thói trăng hoa. Có người vốn không thích yêu đương nhăng nhít, song qua thực tế cuộc sống, anh ta nhận ra ở mình có một số thế mạnh, có thể chinh phục phụ nữ dễ dàng nên đã tận dụng thế mạnh đó để trăng hoa với nhiều phụ nữ như một sự tự khẳng định bản thân. Cũng có người đàn ông lăng nhăng là do sự mặc cảm, tự ti vì nghĩ rằng bị người yêu coi thường. Tuy vậy, bạn cần nhớ rằng không có người phụ nữ nào muốn gắn bó cả đời với một anh chàng lăng nhăng nay cô này mai cô khác. Do đó, để giữ được tình yêu hiện tại bạn hãy từ bỏ ngay suy nghĩ “đứng núi này trông núi nọ”, chấm dứt ngay các mối quan hệ không cần thiết, hãy chăm sóc và trân trọng những gì bạn đang có bởi đó mới là tình yêu đích thực.
