Có nên “bao cấp”?
(ANTĐ) -Lưu lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều giúp các nhà máy thủy điện có điều kiện tăng cường công suất sản xuất điện, và tình hình sử dụng điện tạm thoát khỏi mức “báo động đỏ”.
Vậy mà có ngay một thông tin đầy sốt ruột mà Điện lực TP Hà Nội vừa công bố: 4 tháng đầu năm, điện năng tiêu thụ của Hà Nội tăng mạnh. Đáng chú ý trong đó, khối cơ quan hành chính sự nghiệp vốn được dùng điện “bao cấp” do ngân sách chi trả, tăng đều ở cả gần 2.000 cơ quan Trung ương và địa phương!
Cần lưu ý là tình trạng “báo động đỏ” vẫn ngấp nghé rất gần. Biện pháp cắt điện luân phiên trên địa bàn thành phố vẫn đang được ngành Điện lên lịch áp dụng đến hết tháng 5. Ngay từ đầu năm 2008, Chính phủ, Tổng Công ty Điện lực cùng nhiều cơ quan, ban ngành đã kêu gọi, vận động việc tiết kiệm trong sử dụng điện.
Những ngày cao điểm vừa qua, đi trên nhiều tuyến đường phố, phải ghi nhận thái độ tích cực của nhiều hộ dân, cửa hàng kinh doanh đã hạn chế tối đa việc thắp sáng, sử dụng thiết bị điện. ấy vậy mà khối cơ quan hành chính sự nghiệp, chắc chắn trong số này không ít những đơn vị từng “lớn tiếng” hô hào người dân tiết kiệm, thì lại không thực hiện đúng cam kết. Thói quen sử dụng “điện chùa” biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau: nơi nào “nghèo” thì bật quạt, thắp sáng 24/24h; cơ quan nào khá hơn thì điều hòa nhiệt độ vận hành ngay cả khi khóa cửa ra khỏi phòng. Nội quy đi ra ngoài tắt điện chưa được nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.
Việc “bao cấp” tiền điện đã đến lúc cần phải xem xét lại, hoặc là cho dùng khoán, hoặc chỉ hỗ trợ một khoản tiền nhất định. Không thay đổi sự bao cấp này, chủ trương tiết kiệm điện sẽ không bao giờ được thực hiện triệt để. Và nguy cơ “báo động đỏ” sẽ luôn thường trực.
Trung Dân