Cơ hội nào cho Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2023?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phân bổ 5 suất cho châu Á dự U20 World Cup 2023, bao gồm chủ nhà Indonesia. Muốn trở lại giải đấu này, Việt Nam buộc phải vào top 4 vòng loại châu Á.

Mới đây, FIFA đã chính thức thông báo: Indonesia là chủ nhà FIFA U20 World Cup 2023, diễn ra từ ngày 20-5 đến 11-6-2023.

Với tư cách chủ nhà, Indonesia nghiễm nhiên giành một trong 24 suất chính thức dự vòng chung kết.

U19 Việt Nam được kỳ vọng tái lặp thành tích dự FIFA U20 World Cup 2023 như lứa Quang Hải

U19 Việt Nam được kỳ vọng tái lặp thành tích dự FIFA U20 World Cup 2023 như lứa Quang Hải

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 5 suất (bao gồm chủ nhà Indonesia). Vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan (chưa ấn định thời gian cụ thể) sẽ là nơi xác định 4 suất còn lại đại diện châu lục dự ngày hội bóng đá trẻ của thế giới.

Năm 2016, U19 Việt Nam với thế hệ của Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng (thủ môn), Tiến Linh... do HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc đánh bại Bahrain ở tứ kết để vào nhóm 4 đội mạnh nhất vòng chung kết U19 châu Á, góp mặt FIFA U20 World Cup 2017.

Kể từ đó đến nay, Việt Nam chưa một lần trở lại.

Lứa U19 Việt Nam hiện tại đang tập luyện tại Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam sẽ nắm trọng trách tái lặp kỳ tích của đàn anh, đó là lọt bán kết vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Nhưng trước mắt, Khuất Văn Khang cùng đồng đội phải vượt qua vòng sơ loại U20 châu Á 2023 (nhất bảng hoặc lọt nhóm 5/10 đội nhì có thành tích tốt) diễn ra từ ngày 14-9 đến 18-9-2022.

Ở vòng sơ loại, U19 Việt Nam nằm bảng F cùng với Timor Leste, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Indonesia. Trong đó, chủ nhà Indonesia được xác định là đối thủ khó chơi nhất khi vào giải với tâm thế đã chắc chắn có suất World Cup, đồng thời được đầu tư bài bản suốt thời gian qua dưới sự uốn nắn của HLV đội tuyển quốc gia - Shin Tae-yong.

Tháng 7 tới, U19 Việt Nam sẽ có dịp thử sức trước thầy trò HLV Shin Tae-yong tại giải vô địch U19 Đông Nam Á, cũng do Indonesia đăng cai.