Sau trận thua U23 Việt Nam, HLV Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup U20

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Salvador Garcia cho rằng việc thua một đối thủ mạnh như U23 Việt Nam cùng màn cọ xát bổ ích tại giải Đông Nam Á giúp ông cùng học trò có thêm hành trang hướng tới mục tiêu dự World Cup U20.
HLV Garcia (giữa) tự tin cùng lứa U19 Thái Lan giành quyền dự World Cup U20

HLV Garcia (giữa) tự tin cùng lứa U19 Thái Lan giành quyền dự World Cup U20

Trở về Thái Lan sau khi để thua U23 Việt Nam tại chung kết và giành á quân chung cuộc giải U23 Đông Nam Á, HLV Garcia của U23 Thái Lan đánh giá giải đấu thực sự bổ ích để đội nhà hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

"U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Tuy nhiên theo phân tích của chúng tôi, ở chung kết, đội tuổi trung bình của Thái Lan là 17,9 trong khi Việt Nam là 21,3. Việc để thua đối thủ hơn 3 tuổi cũng không có gì quá đáng buồn. Trái lại, tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ của mình được kiểm tra năng lực, tích luỹ kinh nghiệm", HLV Garcia chia sẻ.

Theo HLV người Tây Ban Nha, các cầu thủ U23 Thái Lan đã chơi hết sức và khá tốt ở giải, cả trong trận chung kết với U23 Việt Nam, song chưa biết cách vượt qua áp lực.

"Đó là điều rất bình thường, bởi họ là đội bóng của tương lai. Và trong tương lai sẽ còn gặp các đối thủ mạnh hơn nữa, vì vậy, họ phải tìm cách làm quen và thích nghi", HLV Garcia nói.

HLV Garcia tiết lộ trong tuần này sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan để lên kế hoạch cho các mục tiêu sắp tới, đặc biệt là giải U19 châu Á diễn ra từ ngày 10 đến 18-9-2022, nơi chọn các đại diện châu lục dự World Cup U20.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành suất đại diện châu Á dự World Cup U20. Và tôi tin chúng tôi có thể làm được", HLV Garcia khẳng định.