Cơ hội cho cổ phiếu ngân hàng

ANTĐ - Trong đợt phục hồi ngắn hạn vừa qua, cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ tăng điểm ngoạn mục, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Với những biện pháp từ phía cơ quan quản lý và chính các ngân hàng, vấn đề xử lý nợ xấu sẽ được thực hiện quyết liệt trong năm 2013. Đây có phải cơ hội để cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục bứt phá?

Nhiều nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào cổ phiếu ngân hàng trong dài hạn

Nhen ngọn lửa hy vọng

Năm 2012, giới đầu tư đã chứng kiến hàng loạt biến động của ngành ngân hàng. Sự kiện “bầu Kiên” bị bắt khiến thị trường chứng khoán chao đảo. Chỉ trong vòng 3 ngày, thị trường đã bốc hơi hơn 3,1 tỷ USD, nhà đầu tư hoảng loạn, lệnh bán tháo ồ ạt. Bất chấp sự trấn an của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thị trường vẫn tiếp tục đi xuống. 

Nhiều cổ phiếu của các ngân hàng như EIB, ACB, STB bị bán mạnh và giảm sàn trong nhiều phiên liên tiếp. Cổ phiếu ACB là một trong những mã chịu tác động mạnh mẽ nhất từ sự kiện trên. Trong vòng 5 ngày mã này giảm gần 24%. Những tin đồn liên quan tới các đại gia ngân hàng trong thời gian sau đó cũng kéo các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chìm sâu.

Làm ăn thua lỗ, nợ xấu tăng cao, một số ngân hàng mất thanh khoản bị kiểm soát đặc biệt và bắt buộc phải tái cơ cấu. Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), một thương hiệu hơn 20 năm tuổi bị xóa sổ sau thương vụ sáp nhập với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Cổ phiếu HBB của Habubank cũng được hoán đổi thành SHB với tỷ lệ 1 : 0,75. Những tin xấu đó khiến cổ phiếu khối ngành ngân hàng chìm trong sắc đỏ. 

Tuy nhiên, sau khi những quyết tâm xử lý nợ xấu được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra, đặc biệt là kỳ vọng vào khả năng Nhà nước sẽ bơm tiền xử lý nợ xấu đã khiến tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn. Do đó, đà phục hồi đã bắt đầu lan tỏa trên thị trường trong tháng cuối năm 2012. Các mã cổ phiếu ngân hàng như ACB, EIB, VCB, STB, MBB, SHB… liên tục tăng điểm giúp thị trường duy trì được đà tăng trong suốt thời gian qua. Sự hứng khởi của nhà đầu tư đã quay trở lại phá vỡ sự trầm lắng của thị trường.

Mức giá hấp dẫn

Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà đầu tư, các ngân hàng vẫn đang gặp vấn đề với nợ xấu thực tế cao hơn so với mức báo cáo, cổ phiếu các ngân hàng vẫn giao dịch ở mức cao hơn giá trị sổ sách. Tuy nhiên, những khó khăn của ngành ngân hàng không phải sẽ rơi vào bế tắc mà hoàn toàn có khả năng được giải quyết. 

Đánh giá của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng: “Việt Nam có thể giải quyết những vấn đề của hệ thống ngân hàng và tổng chi phí không phải là ngoài khả năng nếu quyết tâm hành động ngay từ bây giờ. Kinh tế toàn cầu đang có tín hiệu đi lên nhờ các đầu tàu là Mỹ và Trung Quốc. Xuất khẩu của Việt Nam có thể cải thiện sẽ góp phần giảm bớt khó khăn của nền kinh tế trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ phản ứng tích cực trước bất kỳ động thái nào nhằm cải cách ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước. Nói cách khác, khó khăn hiện tại của Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua được”.

Anh Hoàng Tuấn Thanh - nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán FPT chia sẻ: “Nhiều người nói thị trường chứng khoán không có nhiều cơ hội, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn quá nhiều khó khăn, các vấn đề lớn như nợ xấu, tồn kho, bất động sản đóng băng… sẽ phải mất rất nhiều công sức để giải quyết và kết quả thì khó nói trước. Nhưng tôi cho rằng, cơ hội vẫn luôn mở ra, đơn cử như hiện nay nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn ở mức giá khá hấp dẫn. Nếu đầu tư dài hạn thì khả năng thu được lợi nhuận là hoàn toàn có thể. Bên cạnh lợi ích thu được từ chênh lệch giá cổ phiếu, nhà đầu tư còn được nhận cổ tức và các lợi ích khác như quyền mua cổ phiếu từ doanh nghiệp niêm yết”.