Có hay không hung thủ ra tay với nạn nhân bị phát hiện tử vong trên sông Bắc Hưng Hải để lấy nội tạng?

ANTD.VN - Cách đây ít phút, đại diện CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, đơn vị đã bắt nghi can vụ sát hại tàn độc đối với 1 nam thanh niên, rồi phi tang xuống sông.

Danh tính nghi can được xác định là P.V.T (33 tuổi), trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 13h ngày 22-5, cơ quan Công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam giới trên sông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

Nạn nhân trong tình trạng không mặc quần áo và có nhiều vết thương ở bụng, cổ. Một số nội tạng không còn nguyên vẹn. Dư luận hoang mang bởi tin đồn thất thiệt rằng nạn nhân bị giết, mổ lấy nội tạng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân là N.V.T (24 tuổi), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Nguyên nhân ban đầu được CQĐT xác định là do trước đó, nạn nhân mâu thuẫn với một đối tượng khác nên đối tượng này đã thuê P.V.T xuống tay với anh T. 

Theo CQĐT, việc đối tượng T. cắt một số bộ phận cơ thể của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn trong việc xác định danh tính, chứ không phải nạn nhân bị giết mổ lấy nội tạng. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng điều tra.