Cô giáo trả nhầm trẻ, biến thành ‘tin giả’ bắt cóc trẻ em

ANTD.VN - Cơ quan chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khẳng định, cháu bé về nhà muộn là do cô giáo trả nhầm trẻ cho phụ huynh, chứ không có vụ bắt cóc đòi tiền chuộc như thông tin trên mạng xã hội đăng tải.

Ngày 3-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, thông tin cháu bé bị bắt cóc đòi tiền chuộc là tin giả, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, khoảng 18h10 ngày 2-10, Công an phường Tuần Châu nhận được tin báo của người dân về việc cháu N.Q.L. (3 tuổi, học tại Trường mầm non Tuần Châu) chưa thấy về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường, nhà trường cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Sau hơn một giờ tìm kiếm đã thấy cháu N.Q.L. tại gia đình một phụ huynh cùng trường.

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Qua xác minh của cơ quan chức năng, do một phụ huynh tại trường mầm non Tuần Châu nhờ người quen đi đón con mình. Vì không biết mặt cháu bé nên người được nhờ đã đón nhầm một cháu cùng tên N.Q.L. về nhà mình.

Công an phường Tuần Châu đã vào cuộc làm rõ sự việc và khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em hay dấu hiệu hình sự nào khác.

Tuy nhiên, từ chiều 2-10, một số tài khoản mạng xã hội chưa kiểm chứng thông tin đã lan truyền tin giả và cho rằng vụ việc trên là bắt cóc đòi tiền chuộc. Thậm chí có tài khoản còn nói "đối tượng bắt cóc đòi 15 triệu đồng".

Hiện cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã phát hiện tài khoản Facebook có tên "Thái Ngọc" đăng tải tin giả này. Vụ việc đã được bàn giao cho CATP Hạ Long vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cũng yêu cầu Đảng ủy phường Tuần Châu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cán bộ có liên quan thuộc chi bộ trường Mầm non Tuần Châu để xảy ra sự việc nêu trên.

Chi bộ trường Mầm non Tuần Châu báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc quản lý, đón trả học sinh của nhà trường, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long trước ngày 4-10.