Cô gái nhập viện vì viêm loét, hoại tử vùng đỉnh đầu do hóa chất tẩy màu tóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bốn ngày sau khi đi làm tóc ở tiệm - thợ làm tóc có ủ hóa chất và gia tăng nhiệt để tẩy màu tóc, cô gái trẻ ở Hà Nội phải nhập viện vì vừa bỏng hóa chất vừa bỏng nhiệt ở vùng đỉnh đầu.
Bác sĩ phải cắt tóc để xử lý vùng hoại tử ở đỉnh đầu cho nữ bệnh nhân

Bác sĩ phải cắt tóc để xử lý vùng hoại tử ở đỉnh đầu cho nữ bệnh nhân

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng - Bệnh viện Da liễu Trung ương, cơ sở này gần đây tiếp nhận một số trường hợp bị viêm loét, thậm chí hoại tử da đầu do ủ hóa chất làm tóc.

Mới đây nhất, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội có tên N.T.M. vào viện trong tình trạng vùng đỉnh đầu viêm loét, ở chính giữa hoại tử rộng, màu tím đen. Do bệnh nhân vào viện muộn, tổn thương nặng, thầy thuốc phải cạo trọc đầu của bệnh nhân, cắt lọc, làm sạch tổ chức hoại tử; lấy da từ vùng khác để ghép lên đỉnh đầu.

Khi tổn thương ổn định, bác sĩ tiếp tục sử dụng các kỹ thuật tạo hình để xoay, chuyển vạt da mang nang tóc để che phủ vùng da đầu bị tổn thương không có tóc, giúp bệnh nhân phục hồi mái tóc.

Theo lời kể, cô gái trẻ này vừa tốt nghiệp đại học, quyết định đi tẩy màu tóc để tạo diện mạo mới. Thợ làm tóc ngoài ủ hóa chất còn gia tăng nhiệt để sớm đạt hiệu quả, lúc này cô gái cảm giác đỉnh đầu mình bỏng rát, như bốc cháy do vừa bị bỏng hóa chất vừa bỏng nhiệt.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, khi tẩy tóc, chỉ được bôi hóa chất vào thân sợi tóc chứ không được để tiếp xúc với da đầu. Tuy nhiên, có thể do kỹ thuật trong lúc làm, có thể người thợ muốn bôi quá sát chân tóc khiến hóa chất dính vào da đầu khách hàng, hoặc sử dụng các chất tẩy có nồng độ vượt quá giới hạn… gây ra tình trạng da đầu bị bỏng do tiếp xúc với chất kiềm và chất oxy hóa mạnh.