TP.HCM:

Cô gái ngang ngược phản ứng CSGT, "quậy" trụ sở công an phường

ANTĐ -Khi bạn trai bị tổ CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, đo nồng độ cồn thì Vân la lối dữ tợn, phản ứng lại. Khi bị mời về trụ sở công an phường làm việc chị này tiếp tục xô đẩy bàn ghế, túm cổ áo công an viên. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ hình hình sự Nguyễn Thị Bích Vân (25 tuổi, ngụ quận 8) để xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Vân bị bắt giữ vì có hàng động phản ứng CSGT khi bạn trai của chị này bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vi phạm. Không những tấn công CSGT, Vân còn làm loạn, túm cổ áo cán bộ công an phường khi được mời về trụ sở làm việc.

Nguyễn Thị Bích Vân tại cơ quan công an


Sự việc xảy ra vào đêm 8/5 khi Vân cùng bạn trai là N.H.N (ngụ quận Thủ Đức) đi xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Lúc này tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phát hiện N. chở Vân có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Trong khi tổ CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn anh N. thì Vân lại phản ứng, cản trở tổ công tác. Bị nhắc nhở, Vân dùng tay đánh vào nón bảo hiểm một chiến sĩ. Trước hành vi ngang ngược của Vân, tổ CSGT buộc phải điện báo Công an phường Bình Thọ nhờ can thiệp.

Đáng nói là khi được mời về trụ sở công an phường làm việc, Vân lại tiếp tục không hợp tác, lớn tiếng chửi bới, xô đẩy bàn ghế. Một cán bộ công an phường Bình Thọ nhắc nhở liền bị Vân túm cổ áo, chửi bới. Qua đó, công an phường đã bắt giữ Vân, lập hồ sơ chuyển giao Công an quận Thủ Đức về hành vi chống đối trên.