Cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương ở phố Bùi Thị Xuân đã hồi tỉnh

ANTD.VN - Sau khi bị người yêu cũ đâm trọng thương ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào tối 14-10, nạn nhân là cô gái trẻ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật, đến 11:15 trưa nay 15-10, cô gái đã hồi tỉnh và nói được một số câu yếu ớt.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 19h15’ ngày 14-10, một đối tượng nam đã dùng hung khí đâm trọng thương cô gái trên phố Bùi Thị Xuân, khiến nạn nhân gục xuống đường và chảy nhiều máu. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu, gọi xe cứu thương tới đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được PV Báo ANTĐ xác định là chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên, hiện đang tạm trú tại một địa chỉ thuộc quận Hai Bà Trưng). Chị T. đang làm y tá tại một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân. Đối tượng gây ra sự việc hiện bị cho là người yêu cũ của chị T., tên là V. (SN 1994, ở Tứ Kỳ, Hải Dương).

Cú đâm chí mạng của gã người yêu cũ khiến cô gái trẻ bị thương nặng

Sau khi trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện vào đêm 14-10, hiện tình trạng của chị T. vẫn chưa thực sự tích cực. Cho đến sáng nay 15-10, cô gái này vẫn hôn mê, phải thở máy. Thật may là đến 11:15 trưa nay, cô gái đã hồi tỉnh và nói được một số từ yếu ớt.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, một người thân trong gia đình của chị T. cho biết, có những người tò mò đã tìm tới bệnh viện để hỏi han, thậm chí chụp cả thông tin giường bệnh, khoa điều trị và đăng tải lên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của gia đình. Điều này khiến người thân của nạn nhân thêm phần mệt mỏi, trong hoàn cảnh bất an hiện nay.

Do vậy, nguồn tin trên cho biết, gia đình của chị T. rất mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư trong lúc này.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy bắt đối tượng V. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nguồn tin riêng đã cho PV biết rằng, V. và chị T. từng yêu nhau khoảng 5 năm, khi hai người cùng học trường trung cấp Y ở Hải Dương. Sau đó, hai người đã chia tay cách đây 2 năm. Song đối tượng V. vẫn liên tục nhắn tin đe dọa chị T., dọa ‘tạt axit’, ‘giết’.