Cô gái 20 tuổi hỏng mắt sau cắt mí tại một Spa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy một Spa đăng "tuyển mẫu cắt mí" cho học viên, cô gái trẻ 20 tuổi nhận lời làm mẫu để được cắt mí miễn phí, song rất nhanh chóng sau đó cô này đã phải nhập viện...
Đã có nhiều trường hợp bị biến chứng nặng nề sau khi cắt mí ở cơ sở không phép

Đã có nhiều trường hợp bị biến chứng nặng nề sau khi cắt mí ở cơ sở không phép

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nữ bệnh nhân kể trên nhập viện trong tình trạng vùng mí trên hai mắt sưng nề, bầm tím, kết mạc đỏ ngầu, đau nhức và không thể mở mắt.

Qua lời kể của người bệnh, trước đó, thấy một spa đăng "tuyển mẫu cắt mí" trên Facebook nên cô gái trẻ này đã nhận lời làm mẫu để được miễn phí.

Thế nhưng sau khi cắt mí, đẹp thì chưa thấy đâu mà mắt của cô gái này bị bầm tím, đau nhức, sưng húp và chảy dịch quanh mắt nhiều. Đến ngày thứ hai, mắt cô gái trẻ vẫn tiếp tục chảy dịch, không thể mở mắt và nhìn rõ mọi vật.

Cô tìm đến Spa cắt mí thì được tư vấn phải đợi thêm thời gian để mắt phục hồi, cho uống thuốc rồi khuyên về nhà tĩnh dưỡng. Sau đó, do lo lắng nên cô đã tìm đến bệnh viện khám.

Tại Bệnh viện Đức Giang, bác sĩ thăm khám nhận thấy đường rạch da cắt mí nham nhở, không đúng theo giải phẫu thông thường, tạo thành sẹo xấu, chỉ khâu bị cộm.

Các bác sĩ đã phải giải quyết biến chứng tụ máu, tụ dịch, phục hồi các tổ chức, giúp cải thiện một phần chức năng và thẩm mỹ của mắt cho người bệnh.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, thực tế đã có nhiều trường hợp tương tự khi cắt mí tại cơ sở không được phép dẫn đến biến chứng nặng nề như trợn mi do cắt da quá nhiều, mắt không nhắm kín hoặc không mở được như ban đầu…

Vì vậy, để tránh những tai biến trong phẫu thuật tạo hình mí mắt, người dân nên đến các bệnh viện, các cơ sở y tế (được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ) để thăm khám cụ thể, tư vấn phương pháp thích hợp nhất.