Có bầu 5 tháng vẫn tham gia bạo hành trẻ tự kỉ

ANTĐ - Hai bà mẹ trẻ ở Anh đã bị phạt 5 năm tù vì nhốt một bé gái vị thành niên bị bệnh tự kỉ trong phòng trước khi tra tấn, cưỡng đoạt và lột quần áo của cô bé.

Tòa án cho biết đây là một trong những vụ việc kinh khủng, tồi tệ nhất từ trước đến nay. Chủ tọa Christopher Harvey Clark, nói rằng Layla Ridgement (22 tuổi) và Kirsty Stevenson (23 tuổi) đang mang thai 5 tháng đã hành động thật nhẫn tâm và tàn bạo với một cô gái trẻ 17 tuổi bị mắc chứng tự kỉ.  

Ridgement đã có một con trai và Stevenson có một con nhỏ 16 tuổi tháng tuổi và chuẩn bị đón một cặp sinh đôi vào tháng 9. Hai người phụ nữ này đã dụ dỗ cô gái trẻ bị tự kỷ đến căn hộ của Ridgement và khóa trái cửa lại, không thể hiện một chút lòng khoan dung nào. Họ đổ rượu lên đầu cô gái, đấm đá vào mặt, trấn lột quần áo, giày dép, điện thoại và để cho về chỉ với đồ lót trên người vào một buổi tối mưa lạnh. Cô gái vô cùng sợ hãi và đau đớn và cầu xin để hai người kia dừng lại. 

 Bị cáo Kirsty Stevenson, 23 tuổi (trái) và Layla Ridgement, 22 tuổiBị cáo Kirsty Stevenson, 23 tuổi (trái) và Layla Ridgement, 22 tuổi

Bị cáo Kirsty Stevenson, 23 tuổi (trái) và Layla Ridgement, 22 tuổi

Sau đó hai người này tiếp tục đến siêu thị và mua thêm rượu để uống và cảm thấy vui vẻ vì những gì mình đã làm với cô gái tội nghiệp kia. Họ còn cấm cô bé trình báo việc này với cảnh sát và dọa giết nếu cô làm vậy. 

Mẹ của nạn nhân đã nói rằng tình trạng tâm lí của con gái mình rất tồi tệ sau sự việc vô cùng đáng lên án này và không hiểu sao trong xã hội lại tồn tại những người có hành vi vô đạo đức như vậy.