Cờ bạc bớt “nóng” nhưng vẫn lắm chiêu trò

ANTĐ - Những vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị phát hiện, xử lý trên địa bàn Thủ đô, từ trước Tết Nguyên đán đến nay so với cùng kỳ năm ngoái và những năm trước, đã giảm về số lượng. Tuy nhiên, tính chất đối phó, thủ đoạn của các “con bạc”, “nhà cái” lại ngày càng tinh vi, phức tạp.

Phòng CSHS đấu tranh với đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc ở huyện Thanh Oai

Liên minh chủ sới - cảnh giới - tín dụng

Cuối tháng 2- 2014, lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Thanh Oai phát hiện bắt giữ hơn 20 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại ngôi nhà hoang ở thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Tập trung khai thác, trinh sát Đội 2 làm rõ đối tượng có vai trò tổ chức, lôi kéo các “con bạc” tham gia là Đào Văn Long (SN 1968), trú tại thôn Đại Định. Địa điểm Long mở sới bạc xa khu dân cư, xung quanh trống trải nên dễ quan sát, phát hiện người lạ. Long còn thuê Tạ Văn Bộ, SN 1970, ở xã Tam Hưng làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa, kiêm thu tiền “phế” của các “con bạc”. “Hoạt động tổ chức đánh bạc có người canh gác thường được các đối tượng cầm đầu áp dụng.

Chúng thu tiền “phế” của “con bạc” từ 100 – 200.000 đồng/người, rồi trích lại khoảng 20 - 30% để trả cho các đối tượng bảo vệ” - trinh sát Đội 2 cho biết. Đáng chú ý, các đối tượng được thuê bảo vệ sới bạc, cảnh giới hầu hết là thành phần bất hảo, có tiền án, tiền sự và rất manh động, liều lĩnh. Số đối tượng này sẵn sàng trừng trị thẳng tay các “con bạc” dám phá rối hoạt động làm ăn của chúng. Trong vụ tổ chức đánh bạc tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội), vừa được Đội 2 phối hợp với CAH Mê Linh triệt phá, Lê Văn Quân (SN 1972), nhà ở xã Văn Khê, đã thuê nhiều đối tượng bảo vệ sới bạc và trả công 300.000 đồng/ người sau mỗi phiên sát phạt. “Ngoài nhiệm vụ cảnh giới, mục đích chính tôi thuê nhiều anh em bảo vệ là để đảm bảo “trật tự” trong sới, tránh xảy ra đánh nhau hay cướp bạc”, đối tượng tổ chức đánh bạc khai nhận.  

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn (Hà Nội), ở nhiều sới bạc, đối tượng không thu tiền “phế” vào cửa, nhằm khuyến khích các “con bạc” tụ tập sát phạt nhau. Lương Thị Gấm, SN 1971, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn mở sới tại nhà riêng, không thu tiền “phế” nhưng vẫn đầu tư thuê người bảo vệ, cảnh giới. Nguồn tiền để trả cho các khoản này, đó là Gấm tạo điều kiện cho các đối tượng “tín dụng đen”, “thầu” bảng vị… hoạt động ngay tại sới. Chính vì vậy, nhiều “con bạc” rất khoái chọn nhà Gấm để đánh bạc.

Cờ bạc bớt “nóng” nhưng vẫn lắm chiêu trò ảnh 2
Tang vật một số vụ tổ chức đánh bạc

Phát huy các “kênh” tố giác

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tệ nạn cờ bạc, Giám đốc CATP Hà Nội thường xuyên chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tập trung phát hiện, điều tra khám phá các ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trên cơ sở đó, Phòng CSHS đã lập kế hoạch, phối hợp với Công an các cấp cơ sở rà soát, dựng hồ sơ các ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc, tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự, lưu manh côn đồ từng bảo kê sới bạc, đi sâu tìm hiểu quy luật, cách thức hoạt động của chúng. Bên cạnh đó, cơ quan công an chú trọng xây dựng, thiết lập các “kênh” thông tin tố giác tội phạm nói chung, tệ nạn cờ bạc nói riêng; từ đó tập trung xử lý kịp thời, triệt để thông tin của người dân cung cấp liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Biện pháp này góp phần đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm hoạt động tệ nạn cờ bạc, đem lại niềm tin trong nhân dân.

Thượng tá Lê Huy, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSHS cho biết: “Tuy không diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động của các đối tượng tổ chức đánh bạc vẫn diễn ra tại một số địa bàn ngoại thành. Hình thức đánh bạc chủ yếu là chơi “xóc đĩa”, thu hút đông “con bạc” thuộc thành phần nhàn rỗi ở các vùng ngoại thành”. Tình trạng này đặt ra đối với các huyện về trách nhiệm quản lý địa bàn, con người; cần phát hiện sớm và chủ động xử lý các đối tượng, ổ nhóm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sự tồn tại hoạt động của 1 sới bạc, không chỉ ảnh hưởng đến ANTT địa phương, mà kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy…