[CLIP] Ngang nhiên cầm khẩu súng ‘khủng’ đi qua chốt 141

ANTD.VN - Khi tổ công tác Y14/141 đang làm nhiệm vụ, một người đàn ông cầm khẩu súng dài ngang nhiên đi qua. Lập tức, đối tượng bị Cảnh sát 141 chặn giữ, lập biên bản vì hành vi tàng trữ vũ khí này. Sau đó, người đàn ông giải thích đây là khẩu súng do anh ta "mang cho bạn".

Chiều 30-10-2019, tổ công tác Y14/141 của CATP Hà Nội do Đại úy Lê Văn Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn).

Tới 14h, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy bằng một tay, tay còn lại cầm theo khẩu súng khá lớn, nên đã lập tức chặn dừng để kiểm tra.

Khi đi qua chốt 141, người đàn ông cầm khẩu súng cồng kềnh đã lập tức bị chặn giữ

Tại khu vực chốt 141, người đàn ông trên cho biết, đây là khẩu súng cồn tự chế của bạn anh ta. Trước đó, họ đã tụ tập uống rượu và người bạn mang súng tới "để chơi". Khi về, chủ súng vội đi nên nhờ người đàn ông mang "hàng nóng" về nhà hộ anh ta.

Danh tính người đàn ông cầm súng được xác định là Phạm Xuân Văn (SN 1980, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn). Đấu tranh tại chỗ, anh Văn nói rằng khẩu súng đó là của Phạm Trung Hiếu (SN 1984, trú cùng xã với anh Văn).

Loại súng tự chế này có tính sát thương cao

Đại úy Lê Văn Hưng cho biết: "Người vi phạm nói rằng khẩu súng thường dùng để bắn chim, săn thú. Tuy nhiên, loại súng này có tính sát thương rất cao. Pháp luật đã có quy định rõ về việc cấm tàng trữ, sử dụng trái phép loại vũ khí này. Do vậy, tổ công tác đã lập biên bản để xử lý nghiêm".

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, và bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Dưới đây là video clip ghi lại lời bày tỏ của người vi phạm:

Sau khi làm rõ, tổ Y14/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an Thị trấn Sóc Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.