CIA tố cáo Nga cố tình hủy hoại Syria vì mục đích riêng

ANTD.VN - Sau khi thất bại trong nỗ lực ủng hộ lực lượng phiến quân lật đổ chính phủ ở Syria, Mỹ đã lên tiếng tố cáo đối thủ Nga cố tình hủy hoại quốc gia Trung Đông vì mục đích chiến lược của riêng mình.

CIA tố cáo Nga cố tình hủy hoại Syria vì mục đích riêng ảnh 1Sau khi thất bại, Mỹ đổ lỗi về sự đổ nát của Syria cho... Nga

Trong tuyên bố tố cáo mới nhất, Giám đốc Cơ quan Tình báo TW Mỹ (CIA) John Brennan nói rằng, để phục vụ mục đích giành ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông, Nga đã bất chấp tất cả để hỗ trợ chính quyền Syria và phá hủy quốc gia này trầm trọng.

“Những chiến lược mà Moscow áp dụng tại Syria không tuân theo luật pháp quốc tế, mà theo luật chơi riêng của họ. Trong đó, có những chiến dịch sát hại hàng nghìn người, hủy hoại quốc gia Trung Đông thành hoang mạc”, ông Brennan bày tỏ.

Quan điểm trên tiếp tục được Mỹ và đồng minh nhấn mạnh sau khi phe đối lập do họ chống lưng thất thủ trên chiến trường Aleppo, qua đó đánh dấu sự thất bại hoàn toàn ở Syria.

Trong suốt quá trình đó, Mỹ và đồng minh đã liên tiếp cáo buộc Moscow và Damascus phạm tội ác chiến tranh, sát thương nhiều mạng người, dù ở chiều ngược lại, Nga và Syria cũng có những lời tố cáo tương tự.

Hiện nay, trên bàn đàm phán, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang có rất nhiều lợi thế, sau giai đoạn ông bị Mỹ và đồng minh đòi lật đổ như điều kiện tiên quyết để thảo luận về giải pháp hòa bình cho Syria.