Nga: Liên Hợp Quốc không nên làm phức tạp tình hình ở Syria

ANTD.VN - Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin ngày 31-12 đã nhấn mạnh rằng, Hội đồng Bảo an LHQ không nên làm phức tạp thêm tình hình ở Syria, đất nước đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề suốt 6 năm qua.

Nga: Liên Hợp Quốc không nên làm phức tạp tình hình ở Syria ảnh 1

Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin

Tuyên bố trên được đưa ra, ngay sau khi nghị quyết ngừng bắn đã được chào đón ở Syria.

"Nếu không thể giúp đỡ, hay không muốn giúp đỡ, chỉ cần các ngài đảm bảo rằng, đừng làm phức tạp thêm tình hình ở Syria", đặc phái viên Nga tại LHQ chỉ rõ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tại Syria do hai quốc gia này làm trung gian hồi tuần này, với hi vọng có thể sớm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài gần 6 năm tại Syria. Được biết, đây là thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên ở Syria không có vai trò của Mỹ hay LHQ.

Các thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Nga và Mỹ làm bảo trợ, song đã không giúp cuộc khủng hoảng nhân đạo tại các thành phố bị vây khốn ở Syria được giải quyết dứt điểm.