Điện Biên:

Chuyển đổi giới tính xong, liền hành nghề thẩm mỹ chui

ANTĐ - Cho đến ngày bị bắt Thiện đã thực hiện thẩm mỹ chui cho 7 người, chủ yếu là xăm môi, mi mắt, lông mày. Riêng đối với nâng ngực, các đối tượng thực hiện bằng hình thức bơm trực tiếp chất colazen lên ngực khách hàng.
Ngày 15/2, Công an phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ một nhóm gồm 5 đối tượng đang hành nghề thẩm mỹ trái phép trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tang vật thu giữ gồm: một số dụng cụ và dung dịch chất lỏng hành nghề thẩm mỹ. Toàn bộ số hóa chất trên đều không có nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các đối tượng cũng không xuất trình được giấy phép hành nghề của cơ quan chức năng cấp.
Đối tượng cầm đầu Dương Thành Thiện (Diễm Hương) cùng tang vật.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng cầm đầu là Dương Thành Thiện (tên thường gọi: Diễm Hương), sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Được biết, Thiện là đối tượng nam giới đã chuyển đổi giới tính và học nghề tại một cơ sở thẩm mỹ ở Thái Lan, sau đó trở về Việt Nam hành nghề. 
Đây là lần thứ 2 Thiện lên Điện Biên hành nghề thẩm mỹ “chui” cho khách hàng (lần đầu vào tháng 8/2010). Theo lời khai ban đầu, các đối tượng lên Điện Biên từ ngày 12/2/2012 và nghỉ tại Khách sạn Công đoàn Điện Biên, cho đến ngày bị bắt đã thực hiện thẩm mỹ chui cho 7 người, chủ yếu là xăm môi, mi mắt, lông mày. Riêng đối với nâng ngực, các đối tượng thực hiện bằng hình thức bơm trực tiếp chất colazen lên ngực khách hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với ngành y tế điều tra làm rõ. Tuy nhiên, việc sử dụng các hóa chất làm đẹp, thẩm mỹ không rõ nguồn gốc xuất xứ như trên có tác hại đến sức khỏe. Để đảm bảo sức khỏe của người dân, cơ quan công an khuyến cáo mọi người không nên sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại những cơ sở không đảm bảo, không có giấp phép hành nghề do cơ quan chức năng cấp