Chuyến công du thứ 100 của Ngoại trưởng Mỹ

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang trên đường công du 12 ngày đến 8 nước là Pháp, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ai Cập và Israel. Theo các chuyên gia, chuyến công du nước ngoài thứ 100 này của Ngoại trưởng Mỹ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Không chỉ xác lập kỷ lục công du nước ngoài nhiều nhất của một Ngoại trưởng Mỹ, những chuyến đi “con thoi” dồn dập trong gần 3 năm qua của bà Hillary cho thấy, đối ngoại có một vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách của Washington. Đặc biệt, với trọng tâm liên quan đến các đồng minh thân cận như Ai Cập, Afghanistan, Isarel; các đối tác tiềm năng châu Á như Việt Nam, Lào, Campuchia và khu vực ASEAN; vấn đề tại Trung Đông như Syria, quan hệ Isarel - Palestines… cho thấy sứ mệnh nặng nề mà bà Hillary phải gánh vác trong chuyến đi  này.

Ngày 10-7, Ngoại trưởng Mỹ sẽ dẫn đầu đoàn quan chức và doanh nghiệp Mỹ đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt giữa Việt Nam và Mỹ. Bà Hillary Clinton sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và tham gia một số hoạt động cùng đoàn doanh nghiệp của Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - ASEAN và sẽ chứng kiến việc ký kết một số thỏa thuận về trao đổi giáo dục, thỏa thuận thương mại và tiếp xúc với các đại diện của cộng đồng kinh doanh Mỹ, Việt Nam. Đây là lần thứ tư bà Hillary Clinton tới thăm Việt Nam. Lần đầu tiên là vào năm 2000, khi đó bà là Đệ nhất phu nhân nước Mỹ đi theo chồng là Tổng thống Bill Clinton. 10 năm sau, năm 2010, bà Hillary hai lần đến thăm Việt Nam trên cương vị là nữ Ngoại trưởng quyền lực của nước Mỹ để tham dự hội nghị ASEAN và các hoạt động kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Vientiane ngày 11-7. Đây là chuyến thăm lịch sử của quan chức đầu ngành ngoại giao Mỹ đầu tiên đến Lào trong vòng 57 năm. Ngoại trưởng sẽ gặp gỡ Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và các quan chức Chính phủ cấp cao khác để thảo luận một số vấn đề song phương và khu vực, trong đó có Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong và về ASEAN.

 Tiếp đó, bà Clinton đến Phnom Penh để tham dự các hội nghị khu vực, bao gồm các sự kiện cấp Bộ trưởng và tham dự cuộc họp song phương với các quan chức Campuchia. Các hội nghị khu vực gồm có Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Ngoại giao Bộ trưởng Đông Á và Hội nghị sau Bộ trưởng Mỹ- ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ đồng chủ trì Hội nghị Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong… cũng như tham gia các cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao Campuchia. 

Khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến các nước Đông Nam Á tuần tới, chủ đề chính trong các thảo luận của bà chắc chắn sẽ là an ninh trên Biển Đông. Nhưng Mỹ đồng thời cũng muốn thắt chặt quan hệ với đồng minh và tìm kiếm lợi ích kinh tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell cho biết hợp tác kinh tế với các nước ASEAN cũng là một phần quan trọng trong chuyến công du của bà Clinton. "Một trong những điều quan trọng đối với Mỹ là đưa ra các sáng kiến kinh tế nhắm tới Đông Nam Á, và điều đó sẽ giúp nhấn mạnh các cam kết căn bản của Mỹ đối với kinh doanh", Campbell nói. 

Thực tế là sau khi các hội nghị ASEAN kết thúc, Mỹ sẽ có một phái đoàn kinh tế hùng hậu nhất từ trước đến nay tới Siem Riep, Campuchia để bàn về việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Mỹ tại Đông Nam Á. Một số Bộ trưởng cũng như các quan chức cấp cao của khu vực sẽ tham dự việc bàn thảo kinh tế này. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama, Mỹ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khu vực châu Á nói chung và ASEAN nói riêng. Sự chuyển hướng trong chính sách đối ngoại của Mỹ với ASEAN được thể hiện qua việc Ngoại trưởng Hillary rất tích cực tham gia các hội nghị của ASEAN