Chuyến công du thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành công tốt đẹp của chuyến công du tham dự Hội nghị COP26, thăm Anh và Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy và thực thi các cam kết quốc tế, nhất là trong các vấn đề toàn cầu vốn đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm; đồng thời đưa quan hệ với Anh, Pháp cũng như châu Âu nói chung đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thúc đẩy hợp tác đa phương và song phương

Trong thời gian 4 ngày (từ 31-10 đến 3-11) tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp quốc về Biến đối khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có một chương trình nghị sự dày đặc qua những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu các chính phủ và tổ chức quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế đa phương, thúc đẩy hợp tác song phương. Sau gần 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều mục tiêu, có ý nghĩa quan trọng với rất nhiều hoạt động của Việt Nam.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh COP26 với sự tham dự của gần 200 vị nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới, trong bài phát biểu nêu những quan điểm chia sẻ, mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua, nhưng Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa. Người đứng đầu Chính phủ nước ta nêu rõ, bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Cam kết mạnh mẽ đó đã được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao Việt Nam là một thành viên tích cực và là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong thời gian tham dự COP26, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Canada Justin Trudeau… Tổng thư ký Liên Hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen… Những thỏa thuận, nhận thức chung đạt được trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn; góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng này đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng..., đặc biệt là những kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực y tế, công nghiệp dược, ngoại giao vaccine.

Chuyến thăm làm việc tại Anh của Thủ tướng đã góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh tiếp tục phát triển. Người đứng đầu Chính phủ nước ta đã có nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Anh, tham dự diễn đàn về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nhằm thông tin về những chính sách kinh tế quan trọng của ta và củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex; hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Quốc hội Pháp; gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của Pháp… Theo đó, hai bên đã nhất trí cùng xây dựng kế hoạch tổng thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ để làm cơ sở đưa quan hệ Việt - Pháp phát triển lên tầm cao mới, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại; mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương...

Hiệu quả thiết thực của chuyến công du

Một thành công nổi bật trong chuyến công du tới châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hàng chục thỏa thuận, hợp tác làm ăn trị giá nhiều tỷ USD đã được ký kết. Điểm nhấn và điểm sáng là công tác ngoại giao vaccine tiếp tục được người đứng đầu Chính phủ nước ta thúc đẩy và có hiệu quả cao để thêm nguồn cung ứng vaccine phòng Covid-19 trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tập đoàn dược phẩm AstraZeneca đã công bố khoản đầu tư đầu tiên trị giá 2.000 tỉ đồng (90 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước, giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với các thuốc chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng, đại diện của AstraZeneca và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) đã ký hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vaccine phòng Covid-19; AstraZeneca cũng cam kết ngay trong tháng 11 này hoàn tất hợp đồng cung cấp 30 triệu liều vaccine đã ký trước đó.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3-11, Giám đốc điều hành COVAX cho biết, vừa quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vaccine cho Việt Nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất. Trước đó, chương trình COVAX đã cam kết cung cấp miễn phí cho Việt Nam 38,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021, đến nay đã chuyển gần 23 triệu liều. Tiếp xúc song phương với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine Covid-19…

Trong thời gian thăm làm việc tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp giữa Việt Nam và Anh có giá trị hàng tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa, giá trị giữa các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Anh được ký kết như Tập đoàn Sovico hợp tác, tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh vào Viện Đại học Oxford; Vietjet và Tập đoàn Rolls-Royce ký kết thoả thuận cung cấp động cơ và dịch vụ động cơ cho đội tàu bay thân rộng với tổng giá trị 400 triệu USD; Quỹ đầu tư Affinity và Ngân hàng HDBank ký kết tài trợ 300 triệu USD cho chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu…

Tại Pháp, Thủ tướng cũng chứng kiến việc ký nhiều thỏa thuận hợp tác, hợp đồng làm ăn giữa các cơ quan bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam - Pháp với trị giá nhiều tỷ euro. Trong đó đáng chú ý là biên bản ghi nhớ giữa các hãng hàng không Việt Nam là Vietjet Air và Bamboo Airways với Safran - tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới của Pháp; biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh, thành phố thông minh với Tập đoàn Thales…

Chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện đã góp phần tiếp tục triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.