Chuyển biến diện mạo vùng ven đô

ANTĐ - Đồn Công an số 23, CAH Từ Liêm phụ trách địa bàn các xã Đại Mỗ, Tây Mỗ và Trung Văn, vốn là những khu vực giáp ranh, phức tạp về TTATGT, TTĐT, VSMT. Chủ động nắm chắc tình hình, Đồn đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm đảm bảo, duy trì trật tự giao thông đô thị.

Tuyến đường Lê Văn Lương thuộc địa bàn huyện Từ Liêm đã trở nên thông thoáng hơn

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Phó trưởng Đồn Công an số 23 cho biết, Đồn đã tham mưu cho chính quyền cơ sở 3 xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, Trung Văn xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14 của Thành ủy, Chỉ thị 17 của UBND TP và các chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm về đảm bảo TTGT-ĐT đến từng Chi bộ thôn, xóm, khu dân cư. Cùng với công tác tuyên truyền, kế hoạch đảm bảo TTGT-ĐT của từng xã phải “kéo” được sự vào cuộc của các đoàn thể chính quyền, người dân. Đồn Công an số 23 cũng đã tham mưu cho chính quyền xã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng CSTT của Đồn duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTĐT, TTGT. “Xuyên suốt kế hoạch đảm bảo TTGT-ĐT, chúng tôi đã kiến nghị chính quyền cơ sở chú ý phát động khơi dậy các phong trào tự quản hè, đường phố, khu dân cư... giao cho các tổ chức như  Đoàn thanh niên, tự quản, Hội CCB, Hội Phụ nữ, bà con tổ dân phố”, Trung tá Nguyễn Văn Quyền thông tin.

Với trách nhiệm và chức năng của đơn vị, Đồn Công an số 23 đã rà soát, sắp xếp lại các tuyến đường không được tổ chức trông giữ phương tiện thu tiền trái phép, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép các điểm trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông; sắp xếp, sơn lại hè phố, lòng đường, dải phân cách, biển báo; tổ chức sắp xếp quy hoạch chợ cóc, chợ tạm... “Tuyên truyền gắn với sắp xếp trật tự, xử lý vi phạm là những biện pháp hữu hiệu tác động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân”, chỉ huy Đồn Công an số 23 đánh giá.

Từ trung tuần tháng 11, Đồn Công an số 23 đã thành lập 2 tổ công tác cơ động, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTĐT, TTGT và VSMT, gồm liên quân CBCS của đơn vị và Công an các xã. Các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố, huyện như Nguyễn Trãi, Phùng Khoang, Lương Thế Vinh, Lê Văn Lương, các tuyến liên xã là trọng tâm công tác tuần tra, kiểm soát của 2 tổ công tác; gần 150 trường hợp vi phạm TTGT-ĐT đã bị lập biên bản, xử lý, thu nộp ngân sách gần 50 triệu đồng. 

Đi trên những tuyến đường thuộc địa bàn do Đồn Công an số 23 quản lý, mỗi ngày, cảm nhận rõ sự khang trang và thông thoáng; sự văn minh đô thị của một vùng ngoại thành. Chuyển biến ấy, có đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ Công an.