Chuốc rượu cho nữ sinh say để môi giới mại dâm

ANTĐ -Leanne Gilder, 26 tuổi được cho là đã lợi dụng một nữ sinh 14 tuổi để môi giới mại dâm cho bị cáo Michael Booth.

Leanne Gilder đã để bé gái này uống rượu và sử dụng chất kích thích trước khi môi giới, bán dâm em với giá £60.

Tại tóa án Manchester Crown, Gilder phủ nhận đã lợi dụng trẻ em. Michael Booth, 43 tuổi, thừa nhận có quan hệ tình dục với bé gái này ở sau xe tải song vì gã nghĩ là em đã đủ 18 tuổi.

Học sinh 14 tuổi này nói: “Em thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, em không muốn làm điều đó. Em bị đánh vào đầu và khi tỉnh dậy thì thấy gã đàn ông đó vừa kéo quần lên. Leanne Gilder đã bán em cho gã đó vì cô ta nhận được tiền từ việc làm bẩn thỉu đó. Em rất hoảng sợ và chỉ muốn gặp mẹ”.

Vụ việc xảy ra khi bé gái này đi đu lịch tới Manchester và gặp Gilder, 2 người được cho là đã gặp nhau 2 lần trước đó. Em gái này đã đồng ý đi tới Oldham cùng với Gilder và cho biết đã bị mụ đàn bà độc ác này dụ uống say và môi giới mại dâm cho Michael Booth, một chủ thầu 43 tuổi.

Leanne Gilder và Michael Booth Leanne Gilder và Michael Booth

 Leanne Gilder và Michael Booth

Tuy nhiên Richard Orme, luật sư biện hộ cho Gilder lại cho rằng những lời khai của nữ học sinh này là hoàn toàn dối trá.

Ông Orme cho rằng em hoàn toàn có cơ hội để chạy trốn khỏi Gilder và báo cho cảnh sát. Ông này cũng nói trước tòa về việc thấy học sinh này ở “phố đèn đỏ” tại Manchester khoảng 1 tháng sau khi xảy ra vụ việc.

Leanne Gilder và Michael Booth đều phủ nhận hành vi mại dâm hoặc môi giới, xúi giục mại dâm ở trẻ em.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.