Trong thời gian ở cùng dãy nhà trọ ở phường 15, quận 10, khoảng tháng 6/2013, Trần Văn Đạt (SN 1997, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 10) quen biết với gia đình anh của cháu N.N.N.Q (SN 2.000) cùng ở chung khu nhà trọ.

Ảnh minh họa
Do cha mẹ Q đã ly thân nên Q theo cha dọn ra nhà trọ ở riêng. Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm trọ với nhau, Đạt đã nhiều lần dụ dỗ để quan hệ tình dục với Q.
Khoảng 2h sáng ngày 7/7/2013, sau khi uống rượu chung với cha của Q ngoài quán, thấy cha Q đã say mềm nằm ngủ ngoài quán không về nhà nổi. Khi đó, Đạt về nhà trọ gọi điện nhờ Q ra mở cửa cho Đạt vào nhà.
Đêm khuya thấy khu nhà trọ vắng vẻ, Đạt nảy sinh ý định tà dâm nên khi được Q mở cửa Đạt liền đẩy Q vào sát tường để thực hiện hành vi giao cấu. Bị Q đẩy ra, kháng cự, Đạt liền lôi Q vào phòng bắt ép Q giao cấu với hắn.
Ngoài lần giao cấu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2013 đến ngày 5/8/2013, canh lúc cha Q đi làm vắng nhà, Đạt đã vào phòng Q 2 lần thực hiện giao cấu với Q. Khoảng 1 tuần sau, Q về thăm mẹ ở Bình Dương và kể lại sự việc trên cho mẹ Q biết.
Sau đó, gia đình Q đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Đạt. Ngày 6/9/2013, Trần Văn Đạt bị bắt tạm giam.
Ngày 17/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đạt 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.