Chung sức vì một kỳ SEA Games 31 thành công trọn vẹn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  "Chúng tôi xác định cùng với lực lượng Công an, mỗi người dân sẽ thực sự là một chiến sỹ trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự”, đó là chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Văn Linh - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận trước thềm SEA Games 31.

Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Công an quận Hoàng Mai đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 138 quận ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 về vận động toàn dân tham gia cao điểm phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT – TTATXH trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

CAQ Hoàng Mai tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, vì Thủ đô bình yên trong những ngày diễn ra SEA Games 31

CAQ Hoàng Mai tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, vì Thủ đô bình yên trong những ngày diễn ra SEA Games 31

Xuyên suốt trong các chỉ đạo, kế hoạch của UBND quận, Ban chỉ đạo 138 quận và Công an quận, đó là xác định vai trò đặc biệt quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH.

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường triển khai thực hiện đồng loạt những biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết tình hình ANTT tại các địa bàn giáp ranh, các điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội;

Tập huấn kỹ năng xử lý sự cố hỏa hoạn tại các khu dân cư

Tập huấn kỹ năng xử lý sự cố hỏa hoạn tại các khu dân cư

Tập trung triệt phá các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt giữ xử lý số đối tượng côn đồ hung hãn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa trọng hộ, giải quyết có hiệu quả các chuyên đề phòng ngừa chống cướp tiệm vàng, kho bạc, ngân hàng, quỹ tín dụng, cướp giật trên các tuyến đường Giải Phóng, Pháp Vân, Yên Sở, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Trương Định, Kim Giang, tuyến đê sông Hồng, khu vực ga Giáp Bát, bến xe Nước ngầm, bến xe phía Nam và các khu vực bến bãi hàng hoá...

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản của người nước ngoài, trộm đột nhập trong nhà dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet...

Xử lý nghiêm vi phạm TTGT-ĐT

Xử lý nghiêm vi phạm TTGT-ĐT

Song song với công tác phòng ngừa nghiệp vụ, Công an quận đã đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tuyên truyền đến mọi người dân, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa theo mô hình “Tự phòng - tự quản về ANTT”;

vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực ANTT; và hướng dẫn người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, văn hóa giao thông, tham gia tự quản trật tự hè đường phố, giữ gìn vệ sinh trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh.

Trước, trong và sau thời gian diễn ra SEA Games 31, tại các địa bàn dân cư, Công an các phường tham mưu cho UBND 14 phường chỉ đạo, huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, cán bộ cơ sở phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm về ANTT, các địa bàn công cộng, tuyến giao thông phức tạp về TTXH, TTATGT, các khu vực tập trung nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện, các địa bàn giáp ranh…để phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH và các quy định về đảm bảo TTATGT;

Đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, và tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia giải quyết tại chỗ các vụ việc cháy nổ có thể xảy ra, qua đó hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. “Trong những cao điểm của SEA Games 31, yêu cầu đặt ra là các trụ sở tuần tra nhân dân từ 19h30’ đến 23h30 luôn đảm bảo “sáng đèn”, sẵn sàng tham gia giải quyết các sự, vụ liên quan đến ANTT”, chỉ huy CAQ Hoàng Mai nêu rõ.

Trao đổi với PV ANTĐ, Trung tá Lê Thị Thu Hiền - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an quận Hoàng Mai cho biết thêm: thực hiện chỉ đạo của CATP và Ban chỉ đạo 138 quận Hoàng Mai, ngay từ đầu tháng 4-2022, Đội đã tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận nhiều biện pháp để nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.

Tuy quân số còn mỏng nhưng cấp ủy, Ban chỉ huy Đội đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ trong đơn vị khắc phục mọi khó khăn, bám sát địa bàn với phương châm hành động “Làm hết việc, không hết giờ”; cùng với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường và quần chúng nhân dân quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, góp phần vào một kỳ SEA Games thành công và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, là điểm đến an toàntrong mắt cộng đồng quốc tế.